Mỹ lên án hành động đàn áp người
Mỹ lên án hành động đàn áp người biểu tình ở Myanmar
Bộ Ngoại giao Mỹ
ngày 22/2 đã ra thông cáo báo chí lên án các hoạt động đàn áp người biểu tình ở
Myanmar. Mỹ cũng tuyên bố sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm buộc các cá
nhân liên quan tới tình trạng bạo lực ở Myanmar phải chịu trách nhiệm.
Thông cáo thể hiện
tình hữu nghị của Mỹ dành cho người dân Myanmar, những người phản đối cuộc đảo
chính quân sự và kêu gọi khôi phục Chính phủ dân chủ, hòa bình và pháp quyền tại
nước này. Mỹ lên án việc đàn áp người biểu tình không có vũ trang khiến 4 người
thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Mỹ cũng lên án các vụ bắt giữ hàng trăm
chính trị gia và người biểu tình hòa bình.

Ảnh: BBC
Thông cáo của Bộ
Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ ngày 22/2 đã trừng phạt thêm 2 tướng lĩnh quân đội
thuộc Hội đồng hành chính Nhà nước Myanmar. Theo lệnh trừng phạt, các tài sản
tại Mỹ của những người này sẽ bị đóng băng (nếu có) và công dân Mỹ sẽ không được
phép giao dịch với những người này.
Mỹ kêu gọi ngừng tất
cả các cuộc tấn công đối với người biểu tình hòa bình, trả tự do cho những người
bị bắt giữ phi pháp và khôi phục lại chính phủ dân bầu.
Thông cáo nhấn mạnh
Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với liên minh các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy trách
nhiệm của những người lãnh đạo cuộc đảo chính và những người có trách nhiệm
trong tình trạng bạo lực hiện nay. Mỹ cảnh báo sẽ không lưỡng lự hành động đối
với những người gây ra bạo lực và đàn áp ý nguyện của người dân Myanmar. Mỹ cũng
tuyên bố sẽ không thay đổi ủng hộ đối với người dân Myanmar.
PV/VOV