Theo dõi trên

Mỹ nói Nga làm tổn thương nỗ lực loại bỏ vũ khí hạt nhân Triều Tiên

26/10/2017, 16:25

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề Triều Tiên hơn nếu Mỹ có quan hệ tốt với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 lên tiếng cho rằng, Nga đang làm tổn thương nỗ lực của Mỹ để loại bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong khi Trung Quốc lại đóng vai trò rất hữu ích.

                
      
      Tổng thống Mỹ Donald    Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty.

Reuters dẫn lời ông Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox Business Network cho biết, sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề Triều Tiên hơn nếu Mỹ có quan hệ tốt với Nga.

“Trung Quốc đang giúp đỡ chúng tôi nhưng có vẻ Nga đang đi theo một hướng khác và làm tổn thương những gì mà chúng tôi đang có”, ông Trump nói về tình hình Triều Tiên.

Việc Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm vũ khí thời gian qua, kèm theo đó là chuỗi khẩu chiến qua lại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đẩy căng thẳng Mỹ- Triều lên cao.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump tiếp tục theo đuổi biện pháp gây sức ép lên Trung Quốc để nước này có tác động kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trung Quốc là đối tác lớn nhất của Triều Tiên khi chiếm tới 90% trao đổi thương mại của nước này.

Mối quan hệ Nga – Mỹ vốn có nhiều trắc trở đã càng trở nên xấu đi sau các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine và hậu thuẫn phe Chính phủ ở Syria.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể có một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Tôi nghĩ rằng tình hình Triều Tiên sẽ được giải quyết dễ dàng hơn”, ông Trump nói trong chiến dịch vận động tranh cử hồi năm ngoái. Tuy nhiên, thực tế cho đến nay đã chứng minh câu chuyện không hề đơn giản như vậy.

Hùng Cường/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ nói Nga làm tổn thương nỗ lực loại bỏ vũ khí hạt nhân Triều Tiên