Theo dõi trên

Mỹ tiếp tục duy trì chính sách “hai mặt” với Triều Tiên

27/09/2017, 15:45

Chính phủ Mỹ không ngừng gia tăng sức ép với Triều Tiên dù khẳng định vẫn muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump ngày 26/9 cảnh báo đã sẵn sàng cho một “lựa chọn quân sự” đối với Triều Tiên, trong khi Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày công bố thêm một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực ngân hàng của Triều Tiên.

                
      
      Tổng thống Mỹ Donald    Trump. Ảnh: AP

Trong tuyên bố được xem là tái khẳng định những tuyên bố đưa ra tuần trước tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cảnh báo, nước này “hoàn toàn sẵn sàng” cho “lựa chọn quân sự” đối với Triều Tiên, dù đây không phải là lựa chọn số một.

Ông Donald Trump đồng thời chỉ trích những người tiền nhiệm vì đã không “kiểm soát được tình hình” cách đây vài năm khi điều này vẫn còn “khá dễ dàng”: “Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho một lựa chọn thứ 2 dù đây không phải là một lựa chọn mong muốn. Nếu buộc phải lựa chọn một giải pháp quân sự thì đây sẽ là một sự tàn phá đối với Triều Tiên.

Vấn đề đáng nhẽ phải được giải quyết cách đây 25 năm, 20 năm, 15 năm , 10 năm và thậm chí là 5 năm. Bởi khi đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi sẽ giải quyết được”.

Song song với cảnh báo này, Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày thông báo những lệnh trừng phạt mới nhằm vào 8 ngân hàng và 26 cá nhân Triều Tiên, với cáo buộc hỗ trợ hoạt động tài trợ cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên và đều đang làm việc tại các nước như Trung Quốc, Nga, Libya và các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất.

Điều đáng nói là sắc lệnh trừng phạt này được Tổng thống Donald Trump ký thông qua hồi tuần trước tại thành phố New York khi tham gia khóa họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72, với những cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào Triều Tiên.

Sắc lệnh cũng mở đường cho những lệnh trừng phạt nhằm vào các thực thể nước ngoài làm việc với Triều Tiên và vì thế có thể coi mục tiêu hàng đầu là các ngân hàng Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu Mỹ mới lựa chọn những thực thể và cá nhân tại Triều Tiên. Đây cũng chính là điểm khiến giới chuyên gia đặt câu hỏi phải chăng đây là một tín hiệu cho thấy Trung Quốc, từ lâu bị Mỹ cáo buộc là quá mềm mỏng với đồng minh Triều Tiên đã thay đổi thái độ?  

Đặc biệt là khi lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần, Tổng thống Mỹ hoan nghênh Trung Quốc vì đã cắt đứt mọi mối liên hệ ngân hàng với Triều Tiên, một điều mà theo ông là không tưởng chỉ cách đây 2 tháng.

Dù không chỉ đích danh, song trong phát biểu ngày 26/9, Tổng thống Mỹ một lần nữa cáo buộc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khơi mào cuộc chiến ngôn từ đang diễn ra hiện nay.

Những ngày qua, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã liên tục có những cuộc “khẩu chiến” gay gắt, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Bởi không chỉ dừng lại ở những chỉ trích và cáo buộc lẫn nhau, hai bên cũng có những động thái rầm rộ trên thực địa.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc  Yonhap, Triều Tiên đã điều máy bay và tăng cường phòng thủ tại bờ biển phía Đông sau khi Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tới bán đảo Triều Tiên hồi cuối tuần trước.

Trong bối cảnh này, Chính phủ Trung Quốc ngày 26/9 cảnh báo, sẽ không có bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên. Những hành vi khiêu khích lẫn nhau chỉ làm gia tăng nguy cơ đối đầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: “Lập trường nhất quán của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên là thông qua các phương tiện chính trị và ngoại giao, cũng như thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cần phải nhấn mạnh rằng, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an luôn có 2 khía cạnh, một mặt phản ánh sự phản đối của cộng đồng quốc tế đối với việc phát triển hạt nhân của Triều Tiên và mặt khác tái khẳng định vấn đề phải được giải quyết bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, tiếp tục các cuộc đàm phán sáu bên. Hai khía cạnh này đều quan trọng như nhau và không được bỏ qua”.

Trong một động thái được xem là nhằm làm dịu căng thẳng, Chính phủ Mỹ hồi đầu tuần cho rằng những tuyên bố khẳng định Mỹ đang tuyên chiến với Triều Tiên là “vô lý”. Một số quan chức Mỹ cũng có những tuyên bố nhấn mạnh tới giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và hi vọng có thể chấm dứt mọi căng thẳng hiện nay. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng khẳng định, mục tiêu của Mỹ là giải quyết vấn đề theo con đường ngoại giao.

Thu Hoài/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tiếp tục duy trì chính sách “hai mặt” với Triều Tiên