Theo dõi trên

New Delhi (Ấn Độ) đề xuất miễn phí giao thông công cộng cho phụ nữ

05/06/2019, 15:08 - Lượt đọc: 6

Hôm 4/6 chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) cho biết, phụ nữ sẽ được miễn phí giao thông công cộng tại thành phố này gồm xe bus và tàu điện ngầm.

Theo chính quyền địa phương, biện pháp này sẽ được triển khai trong 2 đến 3 tháng tới và áp dụng đối với khoảng 850.000 phụ nữ.

                
      
      Phụ nữ Ấn Độ trên xe    bus. Ảnh: thehindu.com.

Từ nay đến cuối năm, chính quyền thành phố sẽ chi khoảng 7 tỷ rupee (khoảng 101 triệu USD) cho chương trình này. Dự kiến, chương trình này sẽ tốn kém khoảng 115 triệu USD mỗi năm, nhưng được kỳ vọng giúp cải thiện an ninh và giảm ô nhiễm môi trường.

Thời gian gần đây, nhiều người đã buộc phải dùng phương tiện cá nhân do hệ thống giao thông công cộng kém chất lượng cùng với giá vé một số tuyến tàu điện ngầm tăng gấp đôi.

Vũ Anh Tuấn/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
New Delhi (Ấn Độ) đề xuất miễn phí giao thông công cộng cho phụ nữ