Theo dõi trên

Nga, Iran phản ứng trước việc Mỹ coi Iran là “mối đe dọa lớn”

21/04/2017, 16:46

Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) coi vấn đề Iran là “ưu tiên hàng đầu”. Nga, Iran đã lập tức phản ứng.

Trong một bước đi có nguy cơ làm leo thang căng thẳng với Iran, cũng như phá vỡ thỏa thuận hạt nhân đạt được, tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/4 về tình hình Trung Đông, Đại sứ Mỹ Nikki Haley cáo buộc Iran là “thủ phạm chính” của các cuộc xung đột tại Trung Đông và cam kết hợp tác với các đồng minh nhằm buộc Iran phải tôn trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

                
      
      Đại sứ Mỹ Nikki Haley    giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng    4/2017. Ảnh: AP.

Bà Nikki Haley cũng hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ưu tiên các cuộc thảo luận cho những hành động phá hoại của Iran tại Trung Đông, thay vì chỉ tập trung vào xung đột Israel-Palestine.

“Thất đáng tiếc, những cuộc họp hàng tháng của HĐBA LHQ lại trở thành dịp để chỉ trích Israel. Đây là một sự thiên vị vô lý chống lại một quốc gia, thu hẹp phạm vị xung đột tại khu vực. Và điều này sẽ không thể giúp tìm ra giải pháp cho những vấn đề hiện nay tại khu vực hay đưa các bên xích lại gần nhau hơn.”

Tuy nhiên, lập trường của Mỹ lại không thuyết phục được các nước thành viên HĐBA LHQ. Nga, Trung Quốc và cả Pháp, một nước phương Tây không có nhiều xung đột về lập trường với Mỹ trong các vấn đề quốc tế nóng hiện nay, cũng đã không đề cập tới vấn đề Iran, mà ngược lại nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine nhằm khôi phục hòa bình tại khu vực.

“Chúng tôi không đồng tình với nỗ lực của Mỹ điều chỉnh trọng tâm các cuộc thảo luận, nhất là trong bối cảnh hiện nay”, Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc Petr Iliichev nói.

“Trong tài liệu do phái đoàn Mỹ chuẩn bị, chúng tôi không thấy bất kỳ phản ánh nào về những mối nguy cơ từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mặt trận al-Nusra, các nhóm cực đoan và khủng bố khác đang đe dọa cuộc sống của người dân Syria, Iraq và Libya.”

Trước đó hồi giữa tuần, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng, thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran năm 2015 là một thất bại khi không đạt được các mục tiêu đề ra.

Phản ứng trước các tuyên bố của Mỹ, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Gholamali Khoshroo đã chỉ trích Mỹ phát động một chiến dịch “bịa đặt” nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo ông, Mỹ và Israel đang chuyển hướng dư luận về vấn đề Palestine, trọng tâm của mọi cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay, khỏi những cuộc tranh luận công khai.

Giữa năm 2015, Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tính lịch sử tại thành phố Vienna (Áo) sau 18 tháng đàm phán khó khăn, khép lại một hồ sơ gây căng thẳng cộng động quốc tế suốt hàng thập kỷ qua.

Theo thỏa thuận, Iran cắt giảm chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế về tài chính, kinh tế và dầu mỏ. Được cho là một trong những di sản ngoại giao nổi bật của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama song thỏa thuận này lại vấp phải nhiều chỉ trích, thậm chí đe dọa xóa bỏ, từ Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa thể xác định rõ chính sách của chính quyền mới tại Mỹ với Iran./.

Thu Hoài/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga, Iran phản ứng trước việc Mỹ coi Iran là “mối đe dọa lớn”