Theo dõi trên

Nga muốn bình thường hóa quan hệ với EU

08/11/2018, 14:29

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 7/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga mong muốn bình thường hóa quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, nước này vẫn lo ngại về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường sự hiện diện ở các khu vực giáp biên giới Nga.

                
      
      Ảnh minh họa:    Sputnik.

Ông Lavrov cũng cho rằng, nếu hành động của phương Tây đe dọa đến sự hòa bình và ổn định của nước Nga thì chính quyền của Tổng thống Putin sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Trước đó, ngày 6/11, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell tại thủ đô Madrid, Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, Nga và NATO cần nối lại đối thoại để giảm căng thẳng, bởi hai bên đều mong muốn bình thường hóa mối quan hệ này.

Đặng Thùy/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga muốn bình thường hóa quan hệ với EU