Theo dõi trên

Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa

01/03/2017, 13:44

Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah trong vụ sát hại người Triều Tiên được dẫn tới tòa trong bộ áo chống đạn.

Malaysia hôm 1/3 đã buộc tội hai phụ nữ người Indonesia và Việt Nam là đã sát hại người được cho là anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

                
      
      Cảnh sát Malaysia áp    giải nghi phạm Aishah trong vụ giết công dân Triều Tiên. Ảnh: CBC.

Trong vụ này, các sát thủ đã sử dụng một loại chất độc cực mạnh có khả năng gây tử vong cho nạn nhân trong vài phút.

Nghi phạm Siti Aishah, 25 tuổi, đến từ Jakarta (Indonesia) và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, đến từ miền bắc Việt Nam có thể bị treo cổ nếu họ bị kết án là đã giết chết người đàn ông được cho là Kim Jong-nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13/2.

Cảnh sát đưa hai phụ nữ này tới tòa trong trạng thái bị còng tay và mặc áo chống đạn. Không thấy có lời bào chữa nào được ghi lại khi lời buộc tội được to cho các nghi phạm nghe.

Aishah và Hương đã nói với các nhà ngoại giao thăm họ trong tù rằng họ chỉ là những “con tốt” không cố ý trong vụ ám sát mà quan chức Mỹ và giới tình báo Hàn Quốc đã liên hệ tới các điệp viên của Triều Tiên.

Phiên tòa tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 13/4, khi các công tố viên sẽ yêu cầu để cho các bị cáo được xét xử chung.

Nhân vật được cho là Kim Jong-nam đã thiệt mạng nhanh chóng sau khi bị 2 phụ nữ trên bôi chất độc cực mạnh VX lên mặt.

Các cáo buộc đối với Aishah được xướng lên trước, sau đó mới là phần dành cho Hương.

Theo cáo buộc, hai phụ nữ này cũng 4 người chưa được xác định danh tính đã ở sảnh đi của sân bay với ý đồ sát hại công dân Triều Tiên nói trên.

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ cả hai phụ nữ này trong những ngày sau vụ tấn công. Hương bị trước, sau đó là Aishah. Clip từ camera an ninh được phát trên các hãng truyền thông cho thấy cảnh những người phụ nữ tấn công công dân Triều Tiên và làm ông ta chết trong vòng 20 phút.

Cả hai phụ nữ đều nói với giới ngoại giao nước họ rằng họ nhận tiền để tham gia vào cái mà họ tin là một trò chơi khăm trong một chương trình truyền hình thực tế.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Armanatha Nasir hy vọng Aishah sẽ được xét xử một cách công bằng./.

Trung Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa