Theo dõi trên

Nghị quyết trừng phạt Syria nhận 3 phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an

01/03/2017, 09:57

Ngày 28/2, HĐBA LHQ không thông qua nghị quyết trừng phạt chính phủ Syria vì 3 phiếu phủ quyết, trong đó có của Nga và Trung Quốc.

Đây là lần thứ 7 Nga phủ quyết một nghị quyết trừng phạt Syria do phương Tây đề xuất. Trước đó, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga đã gọi trừng phạt này là “không thích đáng” và cản trở vòng đàm phán hòa bình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

                
      
      Đại sứ Nga tại Liên    Hợp Quốc giơ tay phủ quyết Nghị quyết về Syria do Mỹ, Anh và Pháp đệ    trình. Ảnh: Reuters.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/2 đã bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết nhằm áp đặt lệnh cấm vận và trừng phạt với các thực thể và cá nhân ở Syria có liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, dự thảo do Mỹ, Anh, Pháp đệ trình đã không được thông qua, khi có tới 3 phiếu phủ quyết của Nga, Trung Quốc và Bolivia. Số phiếu còn lại gồm 9 phiếu thuận và 3 phiếu trắng.

Dự thảo trừng phạt gồm các biện pháp phong tỏa tài sản, cấm đi lại đối với 11 cá nhân, 10 thực thể ở Syria có liên quan đến sản xuất, sử dụng vũ khí hóa học. Bên cạnh đó là lệnh cấm vận vũ khí, bán trực thăng, buôn bán chlorine và các chất hóa học khác cho chính phủ Syria vì lý do có thể bị sử dụng để chống lại dân thường.

Lá phiếu phủ quyết của Nga không gây bất ngờ, bởi một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi dự thảo nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp đệ trình là “hoàn toàn không đúng sự thật”, hủy hoại lòng tin trong tiến trình đàm phán hòa bình Syria.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov ngày 28/2 cũng đã khẳng định nước này sẽ dùng quyền phủ quyết.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov nhấn mạnh: ‘Thực tế là dự thảo nghị quyết này đã không nhận được ủng hộ của 6/15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Kết quả này cho thấy các bạn đã lựa chọn “sự khiêu kích” trong khi các bạn biết trước về hành động của chúng tôi. Hơn thế nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi phủ quyết dự thảo này cũng là bỏ phiếu để chống lại “sự đối đầu”’.

Cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an đêm qua cũng là lần “đối đầu” đầu tiên giữa Nga và Mỹ tại Liên Hợp Quốc kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua, với cam kết xây dựng “mối quan hệ gần gũi hơn” với Nga.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã gọi đây là một ngày “đáng buồn”.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu bà Haley nói: “Với những người bạn của tôi tại Nga, nghị quyết này là rất thích đáng. Hôm nay là một ngày đáng buồn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi các thành viên bắt đầu biện hộ cho việc giết hại người dân của những thành viên khác. Bây giờ thì cộng đồng quốc tế sẽ không thể trông chờ hơn nữa vào sự đóng góp của Hội đồng Bảo an trong vấn đề này”

Các cường quốc phương Tây đệ trình dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria dựa trên các kết quả điều tra của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho thấy quân đội chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho 3 vụ tấn công bằng khí clo, trong khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng khí độc mustard.

Tuy nhiên, phía Nga cho rằng các kết quả điều tra này không thuyết phục. Bản dự thảo nghị quyết trừng phạt này lần đầu tiên được Pháp và Anh phổ biến tới các nước Hồi đồng Bảo an cuối năm ngoái. Đến đầu tháng 1 vừa qua, Nga đưa ra một dự thảo khác, đồng thời cho rằng chưa thể khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học liên quan đến Chính phủ Syria.

Hoàng Lê/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghị quyết trừng phạt Syria nhận 3 phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an