Theo dõi trên

Nhà Trắng: Có thể tin Tổng thống Trump nếu… ông không nói đùa

15/03/2017, 14:30

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói rằng, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nói đùa thì mọi người có thể tin vào những gì ông Trump nói.

Yahoo News ngày 14/3 đưa tin, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump trước những hoài nghi về tính trung thực của ông khi cho rằng, mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng ông Trump, trừ những lúc ông nói đùa.

                
      
      Người phát ngôn Nhà    Trắng Sean Spicer. (Ảnh: AP)

Cụ thể, khi được phóng viên Peter Alexander của tờ NBC News đặt câu hỏi rằng, liệu người dân Mỹ có nên tin tưởng ông Trump nói thật hay không, ông  Spicer bật cười và nói: “Nếu ông ấy không nói đùa, đó là điều tất nhiên”.

“Mỗi khi ông ấy nói một cách có thẩm quyền, ông ấy sẽ nói tuyên bố của mình là nhân danh Tổng thống Mỹ”,  ông Spicer nói thêm.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cũng đưa ra cách giải thích của riêng ông về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thừng tuyên bố trên Twitter rằng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đặt máy nghe lén ở Tháp Trump.

Theo cách lập luận của ông Spicer, không thể phủ nhận việc chính quyền Obama đã có những hành động giám sát cũng như các hoạt động khác trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Và vì vậy, ông Spicer giải thích rằng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng từ “nghe lén”, ý của ông là “hành động giám sát và các hoạt động khác”.

Cũng theo người phát ngôn Nhà Trắng, khi ông Trump nói “Obama” như trong cụm "Obama nghe lén ở Tháp Trump" hay cáo buộc "Gã tồi" thì ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump là chính quyền Obama chứ không phải chỉ đích danh cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cho tới nay Nhà Trắng vẫn từ chối đưa ra bất cứ bằng chứng nào và nhiều cựu quan chức Mỹ đều phủ nhận các lý do có thể dẫn tới việc nghe lén điện thoại của ông Trump tại Trump Tower.

Cách đây khoảng 1 tuần, cũng chính ông Spicer là người đã nói bản thân nội dung đoạn tweet của ông Trump đã nói lên sự thật và từ chối cung cấp chứng cứ.

Trước đó, hôm 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt viết ba dòng tweet gây bão mạng xã hội: “Thật kinh khủng! Vừa mới biết Obama ‘nghe lén’ ở Tháp Trump chỉ ngay trước chiến thắng. Không có gì được tìm thấy...”; “Việc một Tổng thống đương nhiệm ‘nghe lén’ một cuộc đua Tổng thống trước ngày bầu cử có hợp pháp không?... Một trò hèn hạ mới!”; “Tổng thống Obama đã nhúng chàm đến đâu mới nghe lén các cuộc điện thoại của tôi trong tiến trình bầu cử rất thiêng liêng này. Đây là một vụ bê bối. Gã tồi!”.

Trong suốt thời gian cuộc trả lời phỏng vấn, Spicer nhiều lần lên tiếng bảo vệ Tổng thống Trump vì đã bác bỏ những con số thống kê tích cực liên quan đến nỗ lực cải thiện tình trạng việc làm dưới thời cựu Tổng thống Obama.

Ông Trump mô tả những con số được chính quyền cựu Tổng thống Obama đưa ra là “giả mạo” trong khi khẳng định những con số ấn tượng về việc làm mà chính quyền mới của Mỹ đạt được là “rất thật”.

Hùng Cường/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà Trắng: Có thể tin Tổng thống Trump nếu… ông không nói đùa