Theo dõi trên

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc lập đơn vị quân đội tại quần đảo tranh chấp

20/10/2017, 17:18 - Lượt đọc: 12

Nhật Bản cho rằng việc Hàn Quốc lập đơn vị quân đội tại quần đảo tranh chấp sẽ làm suy yếu quan hệ song phương.

Quan hệ giữa 2 nước láng giềng Nhật Bản và Hàn Quốc đang nóng lên liên quan tới quần đảo đang có tranh chấp giữa hai nước. Quần đảo Dokdo/Takeshima là "điểm nóng" trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản nhiều thập kỷ qua. Quần đảo này hiện do Hàn Quốc kiểm soát.

                
      
      Quần đảo    Dokdo/Takeshima.

 Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc thông báo nước này đang lên kế hoạch xây dựng một đơn vị quân đội để bảo vệ các đảo chiến lược, trong bao gồm khu vực quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima và đảo Ulleung.

Phát biểu trong cuộc họp báo sáng nay (20/10), Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh Nhật Bản phản đối mạnh mẽ kế hoạch trên, đồng thời bày tỏ quan ngại động thái này sẽ làm suy yếu quan hệ song phương vào thời điểm 2 nước và Mỹ cần hợp tác chặc chẽ để giải quyết vấn đề hạt nhân, tên lửa đạn đạo trên bán đảo Triều Tiên./.

Việt Dũng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản phản đối Hàn Quốc lập đơn vị quân đội tại quần đảo tranh chấp