Theo dõi trên

Nhật Bản sẽ rút khỏi Ủy ban Đánh bắt Cá voi quốc tế (IWC)

20/12/2018, 17:19

Hãng tin Kyodo sáng 20/12 đưa tin, Nhật Bản sẽ rút khỏi Ủy ban Đánh bắt Cá voi quốc tế (IWC) nhằm nối lại việc đánh bắt cá voi mang tính thương mại.

Theo đó, Nhật Bản sẽ rút khỏi tổ chức này trong năm 2019. Tuy nhiên chính phủ Nhật Bản chỉ xem xét cho phép đánh bắt cá voi ở những vùng biển gần Nhật Bản và thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

                
      
      Đánh bắt cá voi. Ảnh:    The Times.

Đầu năm nay, đề xuất của Nhật Bản nhằm nối lại hoạt động săn bắn cá voi mang tính thương mại đã bị bác bỏ tại cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Đánh bắt cá voi quốc tế.

Nhật Bản dừng đánh bắt cá voi mang tính thương mại từ năm 1982 để phù hợp với quy định của Ủy ban Đánh bắt cá voi quốc tế. Tuy nhiên, kể từ năm 1987, Nhật Bản vẫn săn bắt cá voi ở vùng biển Nam cực với lý do “nghiên cứu khoa học” nhưng bị quốc tế chỉ trích là khai thác với mục đích thương mại.

Nhật Bản từ lâu cho rằng, phần lớn các loài cá voi không nằm trong diện động vật nguy cấp và ăn thịt cá voi là nét ẩm thực của người dân nước này.

Trần Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản sẽ rút khỏi Ủy ban Đánh bắt Cá voi quốc tế (IWC)