Theo dõi trên

Nhật Bản trợ cấp tiền cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19

03/04/2020, 16:38

Nhật Bản sẽ trợ cấp khoảng 300.000 yen (tương tương 60 triệu đồng) cho mỗi gia đình có thu nhập giảm do dịch Covid-19.

Đây là nội dung được thống nhất trong cuộc làm việc giữa Thủ tướng Abe Shinzo và Trưởng Ban chính sách đảng Tự do Dân chủ Kishida Fumio diễn ra vào sáng 3/4.

                
      
      Ảnh minh họa: Reuters

Ông Kishida cho biết, Ban chính sách của đảng đã đề xuất việc cần phải trợ cấp cho mỗi gia đình khoảng 300.000 yen, và Thủ tướng cũng đã thống nhất quan điểm này. Đồng thời, thực hiện sớm trợ cấp cho nhân dân là rất cần thiết. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Đối tượng được hưởng trợ cấp là những gia đình có thu nhập giảm so với thu nhập thông thường. Hiện tại, toàn Nhật Bản có khoảng 53.000.000 hộ gia đình, trong đó dự ước có khoảng 10.000.000 hộ thuộc đối tượng được nhận trợ cấp. Đây là một trong trụ cột trong chính sách kinh tế khẩn cấp ứng phó với dịch Covid-19.

Tuần tới, Thủ tướng sẽ đưa ra quyết định về Dự án ngân sách bổ sung tại cuộc họp Nội các trong đó có liên quan đến tiền hỗ trợ cho các hộ có thu nhập bị giảm.

Trước đó, có đại diện của đảng Công Minh đưa ra đề xuất rằng mỗi người nên được nhận số tiền trợ cấp là 100.000 yen (tương đương 20 triệu đồng). Tuy nhiên, đảng Tự do Dân chủ đã không tán thành đề xuất này. Đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản đưa ra biện pháp trợ cấp tiền cho các hộ gia đình có thu nhập bị giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Motegi Toshimitsu trong cuộc họp báo cùng ngày cho biếtn số người này mặc dù có mong muốn về nước nhưng đã không thể trở về do dịch Covid-19 đang lan rộng khắp các châu lục.

Hiện tại các nước đã cho dừng các chuyến bay định kỳ cũng như các tuyến đường sắt quốc tế. Việc xuất cảnh đối với những người Nhật Bản tại các nước sở tại cũng trở nên khó khăn và hạn chế.

Tuy nhiên, trong đó khoảng 3.000 người sẽ được giải quyết về nước trong các chuyến bay thuê bao. Hơn 1.000 người có thể phải chờ, phụ thuộc vào các thủ tục khác, và Bộ ngoại giao sẽ nỗ lực đáp ứng nguyện vọng của công dân. Trước mắt sẽ điều chỉnh thông qua con đường ngoại giao hoặc viện trợ cho các đối tượng chưa thể về nước.

Bùi Hùng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản trợ cấp tiền cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19