Theo dõi trên

Nhật - Trung đối thoại tránh xung đột ngoài ý muốn trên biển

29/06/2017, 16:30

 Nhật Bản và Trung Quốc hôm 29/6, bắt đầu cuộc đàm thoại cấp chuyên gia về các vấn đề hàng hải tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.

Nhật Bản và Trung Quốc hôm naybắt đầu cuộc đàm thoại cấp chuyên gia về các vấn đề hàng hải. Ảnh minh họa: telesurtv.

Cuộc đàm thoại kéo dài 2 ngày sẽ thảo luận về các biện pháp tránh xung đột ngoài ý muốn tại vùng biển.

Trọng tâm của cuộc đàm thoại là tính khả thi của việc thực hiện "Cơ chế thông tin hàng hải và hàng không", phát huy hiệu quả của đường dây nóng quốc phòng, tránh xung đột ngoài ý muốn trên biển...

Trong những năm gần đây, tàu Trung Quốc thường xuyên tiến vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốcgọi là đảo Điếu Ngư.

Đây là cuộc đàm thoại được Nhật Bản và Trung Quốc tiến hành 2 lần mỗi năm và lần lượt ở mỗi nước.

Cuộc đàm thoại đầu tiên diễn ra vào tháng 5/2012 tại Trung Quốc và có một thời gian bị đình trệ do tranh chấp lãnh thổ và được nối lại kể từ tháng 9/2014./.

VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật - Trung đối thoại tránh xung đột ngoài ý muốn trên biển