Theo dõi trên

Ông Trump muốn Trung Quốc đoạn tuyệt liên hệ tài chính với Triều Tiên

08/11/2017, 16:56

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các lệnh trừng phạt của LHQ về Triều Tiên khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Quan chức cấp cao Nhà Trắng ngày 8/11 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề nghị Trung Quốc cắt các liên hệ tài chính với Triều Tiên và tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

                
      
      Tổng thống Mỹ    Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh minh    họa: Reuters)

Ông Trump dự kiến có mặt ở Bắc Kinh chiều nay (8/11), điểm dừng chân thứ ba, sau Hàn Quốc và Nhật Bản, trong chuyến công du châu Á dài ngày lần này.

Tổng thống Mỹ vẫn chưa quyết định về việc liệu có tuyên bố Triều Tiên là quốc gia tài trợ cho khủng bố vào cuối chuyến công du này hay không, một quan chức chia sẻ với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One).

Theo lời quan chức Mỹ, ông Trump tin rằng bất cứ cuộc đối thoại nào với Triều Tiên cũng đòi hỏi Bình Nhưỡng phải giảm bớt những đe dọa, chấm dứt gây hấn và tiến tới phi hạt nhân hóa, đồng thời nhấn mạnh, sẽ không có thỏa thuận nào cho vấn đề Triều Tiên nếu không đạt được việc phi hạt nhân hóa bán đảo này.

Diệu Hương/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump muốn Trung Quốc đoạn tuyệt liên hệ tài chính với Triều Tiên