Theo dõi trên

Phản ứng của Cuba sau khi Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao

30/09/2017, 10:55

Giới chức Cuba tuyên bố đây là quyết định “hấp tấp”, sẽ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Cuba ngày 29/9, trong phản ứng đầu tiên sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ rút bớt số nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán ở La Havana, Vụ trưởng các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal tuyên bố, quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương, đặc biệt là đối với vấn đề hợp tác vì lợi ích chung, cũng như những trao đổi có tính chất đa dạng giữa hai nước.

                
      
      Đại sứ quán Mỹ tại La    Havana. (Ảnh: Reuters)

Quan chức ngoại giao Cuba khẳng định, nước này không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với những cáo buộc liên quan tới sự cố y tế của các nhân viên ngoại giao Mỹ thời gian gần đây, đồng thời nhấn mạnh Cuba sẵn sàng tiếp tục hợp tác tích cực giữa các cơ quan chức năng hai nước để làm sáng tỏ sự việc.

Trước đó, Mỹ đã thông báo quyết định rút gần 60% nhân lực phái bộ ngoại giao của mình tại Cuba và cảnh báo công dân Mỹ không nên tới Cuba, đồng thời ngừng các hoạt động cấp thị thực nhập cảnh thông thường tại Cuba, sau khi xảy ra các sự cố mà Mỹ coi là các cuộc “tấn công bằng sóng âm” làm ảnh hưởng sức khỏe 21 cán bộ, nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba.

Việc tấn công bằng sóng âm được xác định đã kéo dài trong vài tháng gần đây, khiến những người bị ảnh hưởng mất thính giác, thường xuyên chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi và khó ngủ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định, nước này vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với đảo quốc Caribbean. Trong tuyên bố ngày 29/9, ông nêu rõ, Mỹ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Cuba và hai bên cần tiếp tục hợp tác điều tra vụ việc.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ không loại trừ khả năng có một nước thứ ba đứng sau các vụ tấn công bằng sóng âm nói trên.

Hồng Nhung/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phản ứng của Cuba sau khi Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao