Theo dõi trên

Pháp bắt quan chức Thượng viện bị nghi làm gián điệp cho Triều Tiên

27/11/2018, 13:55

Một công chức cấp cao của Thượng viện Pháp bị cảnh sát nước này bắt giữ vì nghi ngờ người này hoạt động gián điệp cho Triều Tiên.

Ngày 27/11, thông tin từ Đài truyền hình TMC của Pháp cho biết, Benoit Quennedey, một quan chức làm việc trong mảng bất động sản của Thượng viện Pháp bị cáo buộc tìm cách chuyển thông tin tối mật cho phía Triều Tiên.

                
      
      Ông Benoit Quennedey    (bên phải) là Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Triều Tiên. (Ảnh: Media    Press 24)

Hiện các cơ quan an ninh của Pháp đang tiến hành khám xét văn phòng của ông Quennedey tại Thượng viện và nhà riêng tại thủ đô Paris. Vụ việc đã được báo cáo lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo hãng tin AFP, ông Quennedey, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Triều Tiên, có quan điểm ủng hộ thống nhất trên bán đảo Triều Tiên, đã bị bắt và lấy lời khai vào tối 25/11. Ông Quennedey đã nhiều lần đến Triều Tiên và từng viết sách, báo về nước này.

Nếu bị kết án, ông Quennedey có thể phải chịu mức án tù lên đến 30 năm.

Hữu Tiến/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp bắt quan chức Thượng viện bị nghi làm gián điệp cho Triều Tiên