Theo dõi trên

Quốc hội Mỹ công bố gói chi tiêu 1.300 tỷ USD

22/03/2018, 13:55

Động thái này sẽ góp phần ngăn chặn việc chính phủ ngừng hoạt động trong năm nay.

Quốc hội Mỹ ngày 21/3 đã công bố gói chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD, cung cấp ngân sách cho chính phủ nước này duy trì hoạt động tới tháng 9 năm nay. 

                
      
      Quốc hội Mỹ ngày 21/3    đã công bố gói chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD. Ảnh: Sputnik

Biện pháp này, được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ nhóm họp trước đó cùng ngày, sẽ góp phần ngăn chặn việc chính phủ ngừng hoạt động trong năm nay nếu biện pháp này được thông qua và ký kết thành luật trước thời hạn chót là đêm 23/3.

Dự luật này cho phép tăng chi tiêu cho quốc phòng và các chương trình trong nước, trong khi đó cũng bổ sung ngân sách cho các dự án cơ sở hạ tầng, cựu chiến binh và các biện pháp chống khủng hoảng..

Tuy nhiên, gói chi tiêu này dự kiến chỉ cho phép Tổng thống Donald Trump chi khoảng 1,6 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới với Mexico và các biện pháp an ninh biên giới khác, tức là thiếu khoảng 25 tỷ USD cho ngân sách dài hạn mà chính phủ vẫn kêu gọi.

Phương Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội Mỹ công bố gói chi tiêu 1.300 tỷ USD