Theo dõi trên

Quốc tế tích cực hỗ trợ Bahamas đối phó với thảm họa sau bão Dorian

06/09/2019, 16:36

Cơn bão Dorian khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ở Bahamas bị tàn phá, cơ sở hạ tầng, sân bay, bệnh viện bị hư hại.

Các nỗ lực quốc tế đang được thúc đẩy để hỗ trợ Bahamas đối phó với thảm họa, sau khi siêu bão Dorian quét qua quốc đảo này để lại hậu quả nặng nề. Số người thiệt mạng do bão đã tăng lên 30 người và con số dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

                
      
      Bahamas bị tàn phá    nặng nề do bão Dorian. Ảnh: Wall Street Journal.

Cơn bão cũng khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị tàn phá, cơ sở hạ tầng, sân bay, bệnh viện bị hư hại. Tình trạng cướp bóc đã xảy ra, khi những cư dân địa phương đập phá các cửa hàng và siêu thị để lấy đồ đạc.

Chương trình Lương thực thế giới hôm qua cho biết đã phân bổ 5,4 triệu USD cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp để giúp đỡ 39.000 người dân Bahamas. Theo ước tính, 20% dân số Bahamas bị ảnh hưởng do bão và 76.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp.

Đại sứ Hà Lan tại Liên Hợp Quốc thông báo đang cử tàu hải quân đến để hỗ trợ người dân Bahamas, trong khi  Jamaica cũng triển khai một lực lượng đến vùng bị ảnh hưởng nặng nề là Abaco và Grand Bahama. Anh và Mỹ cũng cho biết sẽ đưa ra sự hỗ trợ đối với người dân quốc đảo này.

Phạm Hà/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc tế tích cực hỗ trợ Bahamas đối phó với thảm họa sau bão Dorian