Theo dõi trên

Sập mỏ đá quý tại Myanmar: 15 người chết, 45 người bị thương

15/07/2018, 08:56

Phần lớn các nạn nhân là những thợ mỏ tự do và thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 100 người đang ở dưới hầm mỏ.

Ngày 14/7, nhà chức trách Myanmar thông báo, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong một vụ sập hầm mỏ khai thác đá quý tại thị trấn Hpakant, thuộc bang Kachin, phía Bắc nước này. Dự báo, số người thương vong trong vụ việc có thể còn tiếp tục tăng.

                
      
      Hình ảnh khu vực khai    thác đá qúy tại Hpakant, Myanmar. Ảnh: AFP/Getty

Theo đại diện chính quyền thị trấn Hpakant, bức tường hầm của một mỏ đá quý cũ đã bị đổ sập và chôn vùi nhiều thợ đang ở bên trong. Đến 17h30’ ngày 14/7 (theo giờ địa phương), sau khi đưa thi thể 15 nạn nhân ra khỏi hầm, công tác cứu hộ đã phải tạm dừng và dự kiến sẽ được nối lại vào sáng nay (15/7).

Theo thông tin ban đầu, hầu hết các nạn nhân là những thợ mỏ tự do, không thuộc một công ty nào. Số lượng người đang trong hầm lúc xảy ra vụ việc có thể là khoảng 100 người.

Đình Nam/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sập mỏ đá quý tại Myanmar: 15 người chết, 45 người bị thương