Theo dõi trên

Sau động đất Mexico: Hàng trăm ngôi nhà có nguy cơ sập tiếp, dân lo sợ

26/09/2017, 14:20

Động đất đã qua ở Mexcio nhưng vẫn có hàng trăm ngôi nhà trực chờ đổ sập tiếp, đe dọa tính mạng và cuộc sống người dân địa phương.

Theo khảo sát của nhà chức trách Mexico, sau trận động đất mạnh 7,1 độ tại nước này hôm 19/9 vừa qua, có hàng trăm tòa nhà và ngôi nhà đang có nguy cơ bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng.

                
      
      Nhà cửa hư hại nghiêm    trọng do động đất ở Mexico. Ảnh: AFP.

Ước tính có khoảng 360 tòa nhà đang nằm trong diện phải bị phá bỏ hoặc phải được trùng tu gần như toàn bộ. Hơn 1.000 ngôi nhà khác cần được sửa chữa lại.

Một trong những minh chứng rõ nét nhất là mái vòm nhà thờ Quý bà Thiên thần ở thành phố Mexico City. Sau động đất, mái vòm này đã bịch tách làm đôi và sập vào cuối tuần qua. May mắn là không có ai bị thương sau sự cố này.

Cùng với đó, trong vài ngày qua, cảnh sát liên tục nhận được các cuộc gọi của người dân thông báo về những vết nứt trong tòa nhà của họ.

Báo động nhất là tình trạng mất an toàn của không ít trường học sau động đất. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mexico Aurelio Nuno, khoảng hơn 600 trường học trong khoảng 9.000 trường sẽ được mở cửa trở lại trong ngày hôm nay (26/9). Tuy nhiên có khoảng 7 ngôi trường trong số này đang nằm trong diện có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào.

Thống kê cho thấy, thủ đô Mexico City là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và vật chất, mới chỉ có một số lượng rất nhỏ trong số các trường học được mở cửa trở lại.

Đến nay, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hôm 19/9 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 324 người, trong đó thủ đô Mexico City có số người thiệt mạng cao nhất với 186 người. Các bang có người thiệt mạng do động đất là bang Morelos, Puebla, Guerrero và Oaxaca.

Chỉ trong vòng nửa tháng, Mexico đã phải hứng chịu 4 trận động đất lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất. Ước tính, thiệt hại kinh tế do các trận động đất gây ra trong tháng này ở Mexico lên tới 10 tỷ đô la (khoảng 1% GDP).

Hồng Nhung/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau động đất Mexico: Hàng trăm ngôi nhà có nguy cơ sập tiếp, dân lo sợ