Theo dõi trên

SCMP: Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong

30/06/2020, 10:40

Chi tiết luật an ninh Hong Kong dự kiến được công bố vào chiều 30/6 và có hiệu lực ngay từ ngày 1/7.

Theo SCMP, Quốc hội Trung Quốc sáng 30/6 đã nhất trí thông qua luật an ninh quốc gia cho Hong Kong, theo đó cho phép phạt tù và phạt tiền đối với các hành động phá hoại, ly khai, khủng bố hoặc câu kết với nước ngoài gây đe dọa an ninh.

                
      
      Quốc hội Trung Quốc    thông qua luật an ninh Hong Kong. Ảnh: Reuters

Luật an ninh Hong Hong được 162 thành viên của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC, tức Quốc hội Trung Quốc), nhất trí thông qua. Luật cũng đặt ra hình phạt cao nhất là chung thân, tăng so với án tù tối đa 10 năm trước đó.

Dự luật được lãnh đạo Hong Kong ủng hộ nhưng lại làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp đặc khu này cũng như sự chỉ trích và các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc nhiều lần khẳng định Hong Kong là vấn đề nội bộ của nước này và nước ngoài không được can thiệp.

Luật an ninh Hong Kong dự kiến được công bố vào chiều 30/6 và có hiệu lực ngay từ ngày 1/7. Theo Tân Hoa xã, đây sẽ là lần đầu tiên chi tiết của luật này được công bố đầy đủ với công chúng.

Hoàng Phạm/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SCMP: Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong