Theo dõi trên

Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu hoãn vụ kiện sắc lệnh nhập cư của ông Trump

14/02/2017, 15:21

Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump nhằm trì hoãn vụ kiện liên quan tới sắc lệnh cấm nhập cư của ông.

Thẩm phán James Robart ở Seattle, bang Washington, đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền tổng thống Trump nhằm trì hoãn vụ kiện liên quan tới sắc lệnh cấm nhập cư của ông.

                
      
      Thẩm phán James    Robart đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump nhằm trì    hoãn vụ kiện liên quan tới sắc lệnh cấm nhập cư của ông.

Tòa án Phúc thẩm khu vực số 9 đang cân nhắc có nên điều trần lại vụ việc với một ban thẩm phán lớn hơn hay không.  

Trong khi các luật sư đại diện cho chính phủ đưa ra các lập luật cho việc trì hoãn vụ kiện, thẩm phán Robart trích lời ông Trump trên mạng xã hội Twitter “Hẹn gặp nhau tại tòa” sau khi Tòa phúc thẩm khu vực số 9 ra phán quyết và tuyên bố sẽ không dừng vụ kiện của các bang Washington và Minesota đối với sắc lệnh cấm nhập cư của tổng thống Trump.

Hiện nay chính quyền tổng thống Trump đang xem xét các giải pháp bao gồm việc viết lại hoặc thay đổi một số điều của sắc lệnh.

Yêu cầu của chính quyền, đệ trình ngày 13/2, không cung cấp nhiều thông tin liên quan tới các kế hoạch của Nhà Trắng đối với sắc lệnh. Sắc lệnh này cấm người dân từ 7 nước hồi giáo: Iran, Sudan, Libya, Somalia, Syria, Iraq, và Yemen không được nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày, tất cả người tị nạn trong vòng 120 ngày, và cấm vĩnh viễn người tị nạn từ Syria.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu hoãn vụ kiện sắc lệnh nhập cư của ông Trump