Theo dõi trên

Thêm 1 trường hợp nguy kịch sau tiêm vaccine Sinovac ở Hong Kong (Trung Quốc)

10/03/2021, 15:37

Lại có thêm 1 người đàn ông có bệnh nền ở Hong Kong (Trung Quốc) lâm vào tình trạng nguy kịch sau khi tiêm vaccine Covid-19 của hãng Sinovac. Tỷ lệ người dân đi tiêm chủng tại một số khu vực ở vùng lãnh thổ này đang có xu hướng giảm.

Theo Sở Y tế Hong Kong, vừa có thêm một người đàn ông 51 tuổi mắc một số bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao, phải nhập viện và đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm vaccine Covid-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc).

Người dân Hong Kong đi tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: CCTV

Người đàn ông này được đưa vào Bệnh viện Queen Elizabeth ngày 8/3 với chẩn đoán sơ bộ là nhồi máu cơ tim cấp, tối cùng ngày phải chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Trường hợp này vừa tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac hôm 3/3 và xuất hiện các triệu chứng khó thở, ho và đờm 3 ngày sau đó. Hiện Sở Y tế Hong Kong đang thu thập thêm tài liệu để điều tra và đánh giá vụ việc.  

Số liệu do chính quyền và cơ quan y tế Hong Kong công bố mới đây cho thấy, sau khoảng 2 tuần triển khai chương trình tiêm vaccine Covid-19, ít nhất đã có 45 trường hợp ở đặc khu này phải nhập viện do có các phản ứng bất thường sau khi tiêm, trong đó có 3 người tử vong.

Ba trường hợp tử vong này gồm một người đàn ông 63 tuổi, một người phụ nữ 55 tuổi và một cụ ông 71 tuổi. Trong đó, hai trường hợp đầu có bệnh nền và mắc nhiều bệnh mãn tính.

Các vụ việc trên đã khiến tỷ lệ đi tiêm phòng vaccine Covid-19 ở một số trung tâm tiêm chủng tại đặc khu này giảm mạnh. Trong đó, số người đi tiêm tại 8 trung tâm tiêm vaccine của Sinovac đã giảm từ hơn 90% của thời kỳ đầu triển khai chương trình tiêm chủng xuống còn 64% vào ngày 9/3.

Tuy vậy, ông Nhiếp Đức Quyền, Cục trưởng Cục Dịch vụ Dân sự Hong Kong, người phụ trách chương trình tiêm chủng của đặc khu nhấn mạnh, tất cả các vụ việc trên đều được chuyển cho hội đồng chuyên gia xem xét đánh giá, hiện Hong Kong chưa cần phải dừng khẩn cấp chương trình tiêm.

Tính đến ngày 9/3, Hong Kong đã có 111.350 hoàn thành mũi đầu vaccine Covid-19, trong đó mới có khoảng 3.000 người tiêm vaccine của BioNTech, phần lớn còn lại tiêm vaccine của Sinovac.

Bích Thuận/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 1 trường hợp nguy kịch sau tiêm vaccine Sinovac ở Hong Kong (Trung Quốc)