Theo dõi trên

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 1 phóng viên Pháp với cáo buộc khủng bố

03/08/2017, 10:10

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/8 tuyên bố, đã bắt giữ một phóng viên tự do mang quốc tịch Pháp với cáo buộc khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc phóng viên này liên quan đến nhóm phiến quân người Kurd ở Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

                
      
      Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.    Ảnh: Daily Express.

Nguồn tin tại khu vực cho biết, công dân Pháp Loup Bureau, từng làm việc cho kênh truyền hình Pháp TV5, đã bị bắt giữ vào ngày 26/7 tại đồn biên phòng Habur, thuộc tỉnh Sirnak, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với Iraq.

Theo các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều năm trước, họ đã tìm ra những hình ảnh trên trang mạng xã hội của Loup Bureau chụp chung với các tay súng của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), tổ chức mà Ankara coi là một nhóm khủng bố. Hiện Loup Bureau đang bị tạm giam tại một nhà tù ở Sirnark và chờ ngày để đưa ra xét xử.

Trước đó, hồi tháng 6, Thổ Nhĩ Kỳ từng phóng thích và trục xuất Mathias Depardon, một phóng viên ảnh người Pháp, sau khi người này bị bắt giữ và tạm giam một tháng với cáo buộc hỗ trợ các nhóm khủng bố.

 Hồng Quân/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 1 phóng viên Pháp với cáo buộc khủng bố