Theo dõi trên

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 7.000 cảnh sát, binh sĩ và nhân viên

15/07/2017, 10:20

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/7 đã sa thải hơn 7.000 cảnh sát, binh sĩ và nhân viên thuộc các Bộ ngành thuộc Chính phủ nước này.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng có 7.563 người bị sa thải, trong đó có hơn 2.000 nhân viên cảnh sát.

                
      
      Ông Erdogan. Ảnh:    journal-neo.

Vụ sa thải này được cho là thực hiện theo một sắc lệnh mới được thông qua cùng ngày, trước thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ lỗi vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái có liên quan đến giáo sĩ đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen.

Kể từ đó, chính quyền Ankara đã tiến hành các cuộc thanh trừng chính trị quy mô lớn, bắt giữ khoảng 50.00 binh sĩ thuộc quân đội, cảnh sát, đồng thời sa thải hoặc đình chỉ công việc hơn 100.000 nhân viên công vụ./.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 7.000 cảnh sát, binh sĩ và nhân viên