Theo dõi trên

Thời gian cầm quyền Thủ tướng Abe có thể được kéo dài thêm 1 nhiệm kỳ

10/12/2019, 16:48

Phó Thủ tướng Aso Taro nhấn mạnh, sửa đổi Hiến pháp là một nguyên tắc sáng lập của LDP và Thủ tướng Abe phải chuẩn bị để tự mình làm điều đó.

Nhiều lãnh đạo chủ chốt của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản ngày 10/12 bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Thủ tướng Abe Shinzo kéo dài thêm 1 nhiệm kỳ nữa để theo đuổi mục tiêu sửa đổi Hiến pháp.

                
      
      Thủ tướng Nhật Bản    Abe Shinzo. Ảnh: CNN

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Aso Taro cho rằng ông Abe không nên để lại cho người kế nhiệm nhiệm vụ sửa đổi hiến pháp. Ông nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là một nguyên tắc sáng lập của LDP và Thủ tướng Abe phải chuẩn bị để tự mình làm điều đó.

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo khác cũng trong ngày 10/12, Tổng thư ký LDP Nikai Toshihiro cho biết ủng hộ ông Abe ở lại thêm một nhiệm kỳ khác nếu tiến trình sửa đổi không đạt được tiến bộ trước tháng 9/2021.   

Năm 2017, LDP đã mở rộng giới hạn từ 2 nhiệm kỳ liên tiếp thành 3 nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch đảng theo sáng kiến của ông Nikai. Như vậy, nếu muốn gia hạn thêm nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 9/2021 cho ông Abe, LDP sẽ cần phải thay đổi quy tắc một lần nữa.

Thủ tướng Abe cho biết muốn Điều 9 Hiến pháp sẽ qui định rõ về Lực lượng Phòng vệ nhằm chấm dứt tranh cãi về tính hợp pháp của lực lượng này. Việc sửa đổi Hiến pháp đòi hỏi phải có sự ủng hộ của hai phần ba tại cả Thượng viện và Hạ viện, trước khi được đưa ra trưng cầu dân ý.

Việt Dũng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thời gian cầm quyền Thủ tướng Abe có thể được kéo dài thêm 1 nhiệm kỳ