Theo dõi trên

Thủ tướng Malaysia yêu cầu Triều Tiên thả ngay công dân Malaysia

07/03/2017, 14:37

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak ngày 7/3 yêu cầu Triều Tiên thả ngay các công dân nước này đang bị cấm rời khỏi Triều Tiên.

Tờ The Star của Malaysia dẫn lời ông Najib nhấn mạnh, việc Triều Tiên thả công dân Malaysia về nước là một hành động cần thiết nhằm tránh leo thang căng thẳng ngoại giao giữa hai bên sau vụ người được coi là Kim Jong-nam bị ám sát.

                
      
      Thủ tướng    MalaysiaDatuk Seri Najib Tun Razak. Ảnh: AP

Ông Najib tuyên bố kịch liệt lên án quyết định cấm công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên của phía Triều Tiên và ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh Quốc gia.

“Hành động giữ công dân Malaysia làm con tin của phía Triều Tiên Tiên là vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ngoại giao. Là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, Malaysia cam kết duy trì mối quan hệ hữu nghị với mọi quốc gia khác.

Tuy nhiên, việc bảo hộ công dân Malaysia là ưu tiên hàng đầu của tôi và chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng mọi biện pháp cần thiết khi cảm thấy công dân Malaysia bị đe dọa.

Tôi cũng đã ra lệnh cho Cảnh sát trưởng Malaysia ngăn chặn mọi công dân Triều Tiên rời khỏi Malaysia cho đến khi chúng tôi có thể chắc chắn về sự an toàn và an ninh của tất cả những người Malaysia ở Triều Tiên.

“Chúng tôi hy vọng vào một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này. Tôi kêu gọi lãnh đạo Triều Tiên ngay lập tức phải cho phép công dân của chúng tôi trở về nước để tránh leo thang căng thẳng”, ông Najib nói.

Cùng chung quan điểm với Thủ tướng Najib, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin cũng chỉ trích gay gắt quyết định của phía Triều Tiên: “Đó gần như là một hình thức bắt giữ con tin. Hành vi này là không thể chấp nhận được. Triều Tiên cần phải thả tự do cho các công dân Malaysia ngay lập tức”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican cho biết, 11 người Malaysia ở Triều Tiên, trong đó có 2 nhân viên của Tổ chức Lương thực Liên Hợp Quốc hiện vẫn an toàn.

Ngoài ra, 3 quan chức và nhân viên của Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên cùng các thành viên trong gia đình của họ cũng vẫn được an toàn: “Họ không bị đe dọa gì về tính mạng cả. Tôi sẽ sớm liên lạc với họ”, ông Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican nói.

Trần Khánh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Malaysia yêu cầu Triều Tiên thả ngay công dân Malaysia