Theo dõi trên

Thượng viện Mỹ muốn điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

10/05/2017, 17:01

Phó chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ lo ngại về tính khách quan nếu trong ủy ban điều tra đặc biệt có người do ông Donald Trump chỉ định.

Thượng nghị sỹ cấp cao đảng Dân chủ kiêm Phó chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner ngày 9/5 khẳng định, ủy ban này có thể tiến hành một cuộc điều tra tin cậy về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cách chức Giám đốc Cơ quan điều tra liên bang (FBI) James Comey.

                
      
      Thượng nghị sỹ cấp    cao đảng Dân chủ kiêm Phó chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ    Mark Warner. Ảnh: Times-Dispatch.

Ông Warner còn khẳng định sẵn sàng cho ý tưởng về một công tố viên hoặc luật sư đặc biệt đảm nhiệm việc này, nhấn mạnh rằng ý tưởng đó sẽ không can thiệp vào các cuộc điều tra của Quốc hội.

Theo vị Thượng nghị sỹ này, một ủy ban điều tra đặc biệt có thể không đảm bảo tính khách quan nếu trong đó có cả những ủy viên do chính quyền của ông Donald Trump chỉ định./.

Thùy Linh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thượng viện Mỹ muốn điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử