Theo dõi trên

Toà án Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck

25/08/2017, 15:03

Luật sự của bà Yingluck đã tới toà án vào lúc 9h37 phút sáng 25/8 và thông báo rằng bà không đủ sức khoẻ để có thể tới toà án để nghe phán quyết.

Toà án đã quyết định phát lệnh bắt, phạt 30 triệu Baht (hơn 20 tỷ đồng) tiền bảo lãnh, phiên phán quyết dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 27/9 tới.

                
      
      Đông đảo người ủng hộ    Yingluck tập trung trước Toà án tối cao.

Sáng 25/8, hàng nghìn người đã tụ tập để theo dõi phiên phán quyết cuối cùng với cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra. Họ mang theo hoa hồng và các biểu ngữ ủng hộ bà.

Sau nhiều phiên điều trần trước toà án kể từ năm 2015 tới nay, bà Yingluck Shinawatra đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù. Nữ cựu thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc giám sát chương trình trợ giá lúa gạo thời bà còn đương nhiệm gây thất thoát cho nước này hàng chục tỷ USD Mỹ.

                
      
      Cảnh sát Thái Lan bố    trí lực lượng bảo vệ an ninh.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người ủng hộ bà Yingluck đã có mặt tại Toà tối cao để chờ đợi phán quyết đối với bà. Không như các phiên điều trần trước, giới chức trách Thái Lan đã không cho phép những người ủng hộ Yingluck Shinawatra tiếp cận tới khu vực toà án. Theo thông tin từ phía cảnh sát, đã có khoảng 4.000 binh sỹ được điều tới khu vực diễn ra phiên phán quyết từ hôm 24/8 để đảm bảo an ninh trật tự. Các nẻo đường dẫn vào toà nhà cũng được kiểm soát rất gắt gao.

Trước đó, giới quan sát từng rất tò mò với câu hỏi liệu bà Yingluck có đi theo vết xe của anh trai bà, cựu Thủ tướng Thaksin. Năm 2008, Ông Thaksin đã rời Thái Lan chỉ 2 ngày trước 1 phiên tòa tương tự. Kết quả là cho đến giờ, ông Thaksin vẫn phải sống lưu vong ở nước ngoài.

                
      
      Luật sư của bà    Yingluck thông báo bà không đến toà.

Theo phóng viên Prathong của hãng Kyodo News, người đã theo dõi vụ án từ những ngày đầu đánh giá, nhiều khả năng toà án sẽ vẫn phán quyết cựu Thủ tướng Thái Lan là có tội tuy nhiên mức án chỉ là án treo.

“Theo tôi khả năng kết án đối với bà Yingluck là có, nhưng nhiều khả năng toà án chỉ dừng lại ở mức án treo bởi nếu kết một bản án 10 năm tù và đền bù khoảng 1 tỷ đô la sẽ gây phẫn nộ cho đám đông ủng hộ bà Yingluck và chắc chắn quá trình hoà giải và hàn gắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn” – phóng viên Kyodo News nhận định.

Theo một thăm dò của đại học Bangkok, hơn 38% người được hỏi tin rằng bà Yingluck có tội, 19,5% nghĩ ngược lại và 25,9% không chắc chắn.

Quang Trung – Xuân Hùng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Toà án Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck