Theo dõi trên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh thành lập trung tâm chỉ huy vũ trụ

19/12/2018, 08:11

Trung tâm vũ trụ sẽ là đơn vị chỉ huy tác chiến thứ 11 của Mỹ và sẽ kiểm soát các hoạt động vũ trụ quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trmup ngày 18/12 đã ra lệnh thành lập trung tâm chỉ huy vũ trụ, một trong những động thái hướng tới xây dựng 1 lực lượng vũ trụ.

                
      
      Tổng thống Mỹ Donald    Trump. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Donald Trmup, đây sẽ là một trung tâm chỉ huy tác chiến thống nhất. Tổng thống Donald Trmup cũng giao Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis giới thiệu nhân sự làm chỉ huy trưởng và các phó chỉ huy trưởng của trung tâm này.

Các giới thiệu nhân sự sau đó sẽ phải được ông Trmup chính thức đề cử và phải vượt qua được các phiên điều trần ở Thượng viện. Một số nguồn tin cho biết bộ Quốc phòng Mỹ đang gần hoàn thiện bản dự thảo kiến nghị xây dựng 1 lực lượng vũ trụ trực thuộc Không quân Mỹ.

Trung tâm vũ trụ sẽ là đơn vị chỉ huy tác chiến thứ 11 của Mỹ và sẽ kiểm soát các hoạt động vũ trụ quân sự.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh thành lập trung tâm chỉ huy vũ trụ