Theo dõi trên

Tổng thống Philippines tuyên bố phải bảo vệ phán quyết PCA về Biển Đông

23/09/2020, 10:26

Tổng thống Philippines Duterte phát biểu hướng tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9. Ảnh: UNTV.

Trong phát biểu gửi tới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9, Tổng thống Philippines khẳng định kiên quyết bảo vệ phán quyết về Biển Đông năm 2016.

Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế (PCA) có trụ sở ở La Hay (Hà Lan) năm 2016 đã phủ nhận các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong phát biểu của mình hôm 22/9 vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định “chúng tôi kiên quyết bác bỏ các nỗ lực phá hoại” phán quyết đó về Biển Đông.

Trung Quốc từ chối tham gia tòa trọng tài đó, và coi phán quyết của tòa là không có giá trị.

Tổng thống Duterte sau khi kế nhiệm ông Benigno Aquino III đã cơ bản giữ im lặng về phán quyết này để tránh làm mất lòng Bắc Kinh.

Cựu Đại sứ Philippines Lauro Baja nói với tờ SCMP rằng việc đưa vấn đề phán quyết này ra cần phải làm sớm hơn, nhưng dù sao “muộn vẫn hơn không”.

Một tháng trước, cựu Ngoại trưởng Albert del Rosario và cựu thẩm phán Tòa tối cao Philippines Antonio Carpio đã ra thông cáo chung hối thúc Tổng thống Duterte đưa vấn đề phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trung Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Philippines tuyên bố phải bảo vệ phán quyết PCA về Biển Đông