Theo dõi trên

Triều Tiên cáo buộc Mỹ ngăn chặn sự tan băng trong quan hệ liên Triều

24/01/2018, 15:57 - Lượt đọc: 14

Đại sứ Triều Tiên tại Hội nghị Giải trừ Quân bị Han Tae Song lên án Mỹ “dội gáo nước lạnh” vào quan hệ đang nồng ấm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ Quân bị đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sỹ ngày 23/1, đại sứ Han Tae Song cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã thay đổi đáng kể nhờ những nỗ lực của Triều Tiên. Ông tuyên bố, 2 miền Triều Tiên đã có động lực để hòa giải và hợp tác. Chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên đã đi ngược lại xu hướng giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

                
      
      Đại sứ Triều Tiên tại    Liên Hợp Quốc Han Tae Song. Ảnh: Reuters

Đại sứ Han Tae Song yêu cầu Mỹ dừng vĩnh viễn các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc nếu Mỹ thực sự mong muốn quan hệ liên Triều được cải thiện. Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí đình chỉ các cuộc tập trận trước thềm Thế vận hội mùa Đông PyeongChang diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng tới.

Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Hội nghị Giải trừ quân bị Robert Wood cho rằng, cần tiếp tục sức ép quốc tế trừng trường hợp Triều Tiên bắt đầu có những bước đi hướng tới từ bỏ chương trình hạt nhân.

Đại sứ Nhật Bản Takamizawa cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì sức ép tối đa nhằm mamg đến một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân.

Trần Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên cáo buộc Mỹ ngăn chặn sự tan băng trong quan hệ liên Triều