Theo dõi trên

Trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga, NATO vẫn nói không cô lập Moscow

05/04/2018, 09:45

NATO quan ngại bởi một nước Nga quyết đoán hơn, khi Crimea sáp nhập vào Nga, việc Nga ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

Ngày 4/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc đại Tây dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng, khối này không nhắm đến việc cô lập Nga sau vụ cựu điệp viên hai mang người Nga bị đầu độc tại Anh.

                
      
      Tổng Thư ký NATO Jens    Stoltenberg. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Stoltenberg cũng cho biết, NATO đang tiếp tục phấn đấu để có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Song NATO cũng quan ngại bởi một nước Nga quyết đoán hơn, khi Crimea sáp nhập vào Nga, việc Nga ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và can thiệp vào các vấn đề khác.

Đó chính là lý do để các đồng minh của NATO và các đối tác phản ứng với Nga sau vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergey Skripal và con gái ông này bị đầu độc ở thành phố Salisbury của Anh, ngày 27/3.

Tuần trước, NATO đã trục xuất 7 nhà ngoại giao thuộc phái bộ của Nga tại NATO.

Anh Tuấn/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga, NATO vẫn nói không cô lập Moscow