Theo dõi trên

Trung - Ấn đạt được đồng thuận không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu

23/09/2020, 07:52 - Lượt đọc: 15

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tại cuộc đàm phán lần thứ 6 cấp Tư lệnh quân đoàn giữa Trung Quốc và Ấn Độ hôm 21/9 tại khu vực Moldo nằm trên đường Kiểm soát thực tế (LAC) phía Trung Quốc, hai bên đã tiến hành trao đổi một cách thẳng thắn và sâu sắc về căng thẳng tại khu vực biên giới thời gian gần đây. Trung Quốc và Ấn Độ đều nhất trí về việc thực hiện các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai nước, tăng cường liên lạc trên thực địa, tránh có những phán đoán sai lầm.

Tại đàm phán lần thứ 6 cấp Tư lệnh quân đoàn giữa Trung Quốc và Ấn Độ hôm 21/9, hai bên đã nhất trí không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu. 

Mặc dù vẫn còn nhiều bất đồng chưa được giải quyết, tuy nhiên tại đàm phán lần thứ 6 cấp Tư lệnh quân đoàn giữa Trung Quốc và Ấn Độ hôm 21/9 vừa qua, hai bên đã nhất trí không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu. 

                
      
Đàm phán lần thứ 6 cấp Tư lệnh quân đoàn    giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Nguồn Mạng Weibo.

Hai bên cũng nhất trí sẽ không tăng thêm quân lên khu vực tuyến đầu, không đơn phương thay đổi cục diện hiện nay, tránh bất cứ hành động nào có thể khiến tình hình thêm căng thẳng. Tại cuộc đàm phán, hai bên cũng đồng ý nhanh chóng tổ chức đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 7 trong thời gian sớm nhất, có các hành động thực chất nhằm xử lý vấn đề trên thực địa, cùng bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực biên giới.

Cuộc đàm phán lần thứ 6 cấp Tư lệnh quân đoàn giữa Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Ngoại trưởng hai nước gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Nga hôm 10/9 và đạt được đồng thuận về việc hai bên nhanh chóng chấm dứt tình trạng đối đầu ở cự ly gần, giữ khoảng cách và giảm nhiệt tình hình căng thẳng. Tuy nhiên, theo báo chí của Trung Quốc và Ấn Độ, chưa có bất cứ một động thái rút quân nào trên thực địa giữa hai bên.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới đã kéo dài nhiều tháng qua, với các cáo buộc lẫn nhau về xâm phạm biên giới giữa hai bên. Đặc biệt vụ xô xát ngày 15/6 khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng (phía Trung Quốc xác nhận có thương vong, nhưng không công bố cụ thể) cũng như hàng loạt các vụ nổ súng cảnh cáo giữa hai bên hồi đầu tháng 9 vừa qua khiến tình hình tại đây trở nên vô cùng nhạy cảm. Được biết, cả Trung Quốc và Ấn Độ đã điều hàng chục nghìn quân và nhiều khí tài quân sự đến khu vực tranh chấp.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung - Ấn đạt được đồng thuận không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu