Theo dõi trên

Trung Quốc giải thích nghi ngờ không tuân thủ lệnh cấm vận Triều Tiên

28/09/2017, 14:24

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong khẳng định nước này thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ông Cao Phong cho biết các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc cho phép có một khoảng thời gian gọi là giai đoạn “bước đệm” để thực thi lệnh cấm nhập khẩu than đá và hải sản từ Triều Tiên.

                
      
      Ảnh minh họa: Reuters

Giải thích này của đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra để trả lời câu hỏi về số liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 8 vừa qua nước này đã nhập khẩu 1,6 triệu tấn than đá từ Triều Tiên trong khi Bắc Kinh đang thực thi lệnh cấm mua nhiên liệu từ nước láng giềng phía Bắc.

Trước đó từ giữa tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ cho thông quan tất cả các hàng hóa đã cập cảng từ Triều Tiên trước khi lệnh cấm của Liên Hợp Quốc có hiệu lực từ ngày 5/9.

Tâm Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc giải thích nghi ngờ không tuân thủ lệnh cấm vận Triều Tiên