Theo dõi trên

UAE lập đơn vị an ninh hạt nhân ứng phó các tình huống khẩn cấp

01/09/2018, 09:44

Ngày 31/8, cảnh sát thủ đô Abu Dhabi của UAE thiết lập một đơn vị an ninh hạt nhân nhằm phản ứng trước các tình huống hạt nhân khẩn cấp.

Là thủ đô của UAE (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), Abu Dhabi hiện đang xây dựng 4 nhà máy điện hạt nhân, trong đó nhà máy đầu tiên đã sẵn sàng hoạt động vào cuối năm 2019.

                
      
      Hình ảnh nhà máy điện    hạt nhân. Ảnh: The Conversation.

Đơn vị an ninh hạt nhân mới sẽ có nhiệm vụ chuẩn bị và đánh giá những nguy cơ an ninh hạt nhân, đưa ra phương án ứng phó trong những tình huống khẩn cấp, thiết lập việc đo đạc những rủi ro phóng xạ.

UAE tham gia Hiệp ước Không phổ biến Hạt nhân năm 1996 và quốc gia Arab vùng Vịnh này cũng là đối tác của Sáng kiến Toàn cầu chống khủng bố hạt nhân.

Trần Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UAE lập đơn vị an ninh hạt nhân ứng phó các tình huống khẩn cấp