Theo dõi trên

Vụ đánh bom đẫm máu tại Kashmir: Ấn Độ tuyên bố cô lập Pakistan

16/02/2019, 10:31 - Lượt đọc: 37

Ấn Độ sẽ sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao có thể để cô lập Pakistan khỏi cộng đồng quốc tế.

Ấn Độ sẽ hoàn toàn cô lập Pakistan sau vụ đánh bom liều chết khiến 46 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng tại khu vực tranh chấp Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Bộ trưởng liên bang (tức Quốc vụ khanh) Ấn Độ Arun Jaitley đã nói như vậy trước báo giới hôm nay (15/2).

                
      
      Hiện trường vụ đánh    bom kinh hoàng tại Kashmir làm 44 người thiệt mạng. Ảnh: AP

Theo ông Jaitley, Ấn Độ sẽ sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao có thể để cô lập Pakistan khỏi cộng đồng quốc tế. Ông đồng thời cáo buộc Pakistan đã không thể ngăn chặn các nhóm phiến quân thực hiện vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Modi trước đó cùng ngày đã cảnh báo đáp trả mạnh mẽ vụ đánh bom xe tại Kashmir. Vụ việc đã làm leo thang căng thẳng giữa hai nước cường quốc hạt nhân này.

Vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe quân sự ở bang Jammu & Kashmir xảy ra 14/2. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng chính phủ và xảy ra chỉ vài tháng trước khi đảng dân tộc Hinđu cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham gia tổng tuyển cử. Ấn Độ cáo buộc nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad trú ấn tại Pakistan đứng đằng sau vụ tấn công này, đồng thời  kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt nhóm này.

Ấn Độ cũng đã lên tiếng yêu cầu Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đưa thủ lĩnh nhóm Jaish-e-Mohammad vào danh sách khủng bố của Liên Hợp Quốc.

Hồng Nhung/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ đánh bom đẫm máu tại Kashmir: Ấn Độ tuyên bố cô lập Pakistan