Theo dõi trên

WHO: Thói quen hút thuốc giết hơn 7 triệu người mỗi năm

31/05/2017, 16:16

 BTO- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo trong một báo cáo, thói quen hút thuốc giết chết hơn 7 triệu người mỗi năm và dẫn đến tổn thất kinh tế to lớn.

WHO đưa ra báo cáo này hôm qua (30/5) - trước  Ngày thế giới nói không với thuốc lá (31/5).

Báo cáo cho biết, thói quen hút thuốc gây tổn thất cho các hộ gia đình và chính phủ hơn 1,4 nghìn tỷ USD, theo hình thức chi phí y tế và mất sức sản xuất. Báo cáo nói thêm, khoảng 80% người hút thuốc lá ở các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thấp.

Theo báo cáo, chi tiêu cho sản xuất thuốc lá thường chiếm hơn 10% của tổng số tiền chi tiêu của mỗi gia đình trong những gia đình nghèo nhất, nghĩa là khoản tiền ít hơn cho lương thực giáo dục và chăm sóc sức khoẻ.

WHO kêu gọi các chính phủ tiến hành các biện pháp kiểm soát thuốc lá mạnh mẽ, như tăng thuế và cấm quảng cáo, giảm các ảnh hưởng bất lợi về kinh tế và sức khoẻ.

Lê Ninh (theo NHK English)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
WHO: Thói quen hút thuốc giết hơn 7 triệu người mỗi năm