Theo dõi trên

ABG 5: Chủ nhà Việt Nam nhất toàn đoàn

03/10/2016, 09:41

Thể thao Việt Nam có 1 kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á thành công rực rỡ khi đứng nhất toàn đoàn chung cuộc.

Chiều nay (2/10), Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc những nội dung thi đấu cuối cùng của mình với 1 tấm HCV tại môn bóng ném bãi biển. Với tổng số 52 HCV, đoàn Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu.

                
      
      ĐT    nữ bóng ném Việt Nam xuất sắc vượt qua Trung Quốc để giành huy    chương vàng. (Ảnh: Trường Giang)

Ở trận chung kết nội dung bóng ném nữ, môn thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội thể thao bãi biển châu Á, mặc dù phải đối đầu với Trung Quốc, đội tuyển từng 3 lần vô địch tại ABG, nhưng dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ Đà Nẵng, các cô gái đội tuyển bóng ném Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm.

Chơi lấn lướt ngay từ đầu trận đấu, ĐT bóng ném nữ Việt Nam giành chiến thắng 20-13 ở hiệp 1. Sang hiệp thi đấu thứ 2, đội Trung Quốc với ưu thế thể hình và thể lực bất ngờ tấn công áp đảo và giành chiến thắng 18-16 ở những giây cuối cùng và buộc trận đấu bước vào loạt ném luân lưu.

Ở loạt luân lưu cân não các cô gái Việt Nam đã xuất sắc giành thắng lợi với tỉ số 8-6 để giành chiếc HCV bóng ném nữ. Vỡ oà với chức vô địch vận động viên Hà Thị Hạnh xúc động: “Cảm xúc của tôi đang vỡ oà giống 2 năm trước khi chúng tôi vượt qua Trung Quốc và giành HCĐ tại Phuket”.

                
      
      Đoàn    thể thao Việt Nam chính thức nhất toàn đoàn tại ABG 5. 

Vui mừng sau khi giành huy chương vàng tại môn bóng ném nữ, Hà Thị Hạnh cũng không quên cảm ơn tới CĐV, người đã tiếp thêm sức lực cho các VĐV: “Tôi yêu khán giả ở đây, họ cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi xin cám ơn tất cả mọi người.

Sau bao ngày khổ luyện, đội tuyển nữ bóng ném Việt Nam đã giành được huy chương vàng, HLV Huỳnh Minh Ngô chia sẻ: “Đây là công sức cố gắng hơn 8 tháng khổ luyện. Tôi rất tự hào về đội bóng và tự hào vì có một đội ngũ khán giả hỗ trợ hết mình với chúng tôi”.

Trước đó, ở môn Vovinam cặp vận động viên Lê Thị Thương và Mai Thị Kim Thủy đã cũng đã giành thêm HCV cho thể thao Việt Nam khi giành được 276 điểm ở nội dung Song luyện kiếm nữ.

Còn tại môn võ cổ truyền, các võ sĩ Việt Nam cũng đã hoàn tất ngày thi đấu cuối cùng với 5 chiếc HCV và 6 HCB ở 11 hạng cân tham dự.

Ở môn Sambo vận động viên Nguyễn Thị Như Ý giành HCV hạng cân trên 72 kg nữ, cũng ở hạng cân này Hà Thị Nga giành HCĐ.

Như vậy kết thúc đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5, đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 139 huy chương trong đó có 52 HCV, 44 HCB và 43 HCĐ.

Trường Giang/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ABG 5: Chủ nhà Việt Nam nhất toàn đoàn