Theo dõi trên

Bình Thuận đại diện Việt Nam tham dự Giải Lướt ván buồm  RS: One vô địch thế giới và Giải Sailing Việt Nam mở rộng năm 2017 tại Hội An, Quảng Nam

08/06/2017, 11:24 - Lượt đọc: 156

BTO- Nằm trong các chuỗi sự kiện thể thao biển hưởng ứng năm du lịch quốc gia Festival di sản Quảng Nam lần VI năm 2017, Liên đoàn Đua thuyền Sailing quốc tế, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức giải Lướt ván buồm Windsurfing RS: One vô địch thế giới và Giải Đua thuyền buồm Sailing Việt Nam mở rộng từ ngày 9/6 đến 14/6/2917 tại biển An Bàng, Hội An, Quảng Nam, nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và đã trở thành một điễm du lịch rất phổ biến tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai môn Lướt ván buồm ở cấp độ giải chính thức vô địch thế giới và quốc tế mở rộng ở môn Sailing. Tỉnh Bình Thuận sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia môn Lướt ván buồm ở nội dung vô địch với thành phần 2 vận động viên thuộc CLB Windsurfing Jibe’s Beach, Hàm Tiến cũng là đôi vợ chồng Trương Kỳ Tài (sinh năm 1986) và Trần Thị Kim Chi (sinh năm 1990). Ông Pascal Lefebvre, Chủ nhiệm CLB Jibe’s Beach cho biết: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được chọn tham gia giải đấu này nhằm khẳng định tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển các môn thể thao biển tại Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận nói chung, môn lướt ván buồm nói riêng qua 18 năm hình thành và phát triển tại đây (từ năm 1999)”. Giải đấu sẽ diễn ra với 51 VĐV tham dự thuộc 15 quốc gia, vùng, lãnh thổ Algeria, Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Úc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nigeria, Trung Quốc và Việt Nam của 3 châu lục tranh tài ở 4 nhóm tuổi nam, nữ lứa tuổi U22, vô địch, trên 40 tuổi và trên 50 tuổi. Trong đó, có sự tham gia của nhà vô địch nữ thế giới người Tây Ban Nha thể loại RS:X năm 2010 là Manchon Blanca.Việt Nam và Trung Quốc là 2 quốc gia đầu tiên tham dự giải nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 – Asian Games 18 diễn ra vào năm 2018 tại Indonesia.

Ở môn Đua thuyền buồm Sailing, Việt Nam tham dự đông nhất từ trước đến nay với gần 20 VĐV thuộc các trung tâm, cơ sở đào tạo đua thuyền buồm trong toàn quốc như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Thuận, trong đó Trung tâm Đào tạo Đua thuyền buồm MANTA, Mũi Né, Phan Thiết có thâm niên hoạt động đào tạo 10 năm qua sẽ đại diện Bình Thuận tham dự giải đấu nội dung vô địch Laser Standard với 2 vận động viên Trần Quốc Phụng (SN 1993) và Nguyễn Văn Rớt (SN 1988) cùng với các tay đua ở các nước New Zealand, Úc, Hà Lan, Ấn Độ, Cam-pu-chia, Malaysia tranh tài 3 nhóm Optimist U16 tuổi, vô địch và trên 45 tuổi.

Tham dự giải đấu lần này nằm trong chiến lược phát triển thể thao biển tại Bình Thuận nhằm hội nhập quốc tế, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của du lịch - thể thao biển Bình Thuận và bước đệm xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch – thể thao biển mang tầm quốc gia và quảng bá hình ảnh Mũi Né, Việt Nam là nơi có thể trở thành khu du lịch quốc gia có điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư thể thao giải trí, thể thao biển trong tương lai.

                                                          
      Windsurfing: 2 VĐV Trương Kỳ Tài và Trần Thị Kim Chi
   
      Sailing: Trần Quốc Phụng

 TRẦN NGUYÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận đại diện Việt Nam tham dự Giải Lướt ván buồm  RS: One vô địch thế giới và Giải Sailing Việt Nam mở rộng năm 2017 tại Hội An, Quảng Nam