Theo dõi trên

Bình Thuận góp mặt 4 tuyển thủ quốc gia  tại SEA Games lần thứ 30 tại Philippines

16/10/2019, 08:32 - Lượt đọc: 0

BT- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 tại Philippines. Trong đó, Bình Thuận góp mặt 4 VĐV ở các môn Taekwondo, Judo và Canoeing.

Theo danh sách, Đoàn thể thao Việt Nam dự đại hội lần này gồm 856 thành viên ở những vị trí khác nhau, từ vận động viên, kỹ thuật viên, bác sĩ... Trưởng đoàn thể thao Việt Nam là ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục thể thao.

Các vận động viên tranh tài ở 43 trên tổng số 56 môn và phân môn. Chỉ tiêu cho đoàn thể thao Việt Nam ở đại hội lần này là từ 70 - 72 HCV, lọt top 3 toàn đoàn.

Cũng trong danh sách, tỉnh Bình Thuận góp mặt 4 vận động viên ở các môn thể thao gồm: Hai chị em ruột Nguyễn Thị Lệ Kim (3 lần vô địch SEA Games 27, 28, 29) - Nguyễn Thị Kim Hà (lần đầu tham dự) ở môn Taekwondo, Nguyễn Tấn Công (Huy chương bạc SEA Games 29) ở môn Judo và Phan Ngọc Sang (lần đầu tham dự) ở môn Canoeing. Các vận động viên của tỉnh Bình Thuận cũng đã và đang khẳng định vị thế của chính mình tại đấu trường châu lục và quốc gia nhiều năm qua. 

Dự kiến nội dung thi đấu của các vận động viên tại đại hội, 2 chị em Nguyễn Thị Lệ Kim - Nguyễn Thị Kim Hà (Taekwondo) sẽ tham dự nội dung quyền, Nguyễn Tấn Công (Judo) tranh tài ở nội dung đối kháng hạng cân 73 kg nam với tham vọng đổi màu huy chương và Phan Ngọc Sang thi đấu phân môn Canoeing đơn hoặc Canoeing đôi với đồng đội.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 tổ chức tại Philippines sẽ khởi tranh từ ngày 20/11/2019 đến ngày 12/12/2019. Các môn thể thao Bình Thuận góp mặt tuyển thủ đều thi đấu trong tháng 12, cụ thể: Canoeing từ ngày 3 - 8/12, Judo thi đấu từ ngày 4 - 7/12 và Taekwondo thi đấu từ ngày 7 - 9/12.

VĂN NGUYÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận góp mặt 4 tuyển thủ quốc gia  tại SEA Games lần thứ 30 tại Philippines