Theo dõi trên

Cục diện bảng D: Argentina ở thế “ngàn cân treo sợ tóc”

26/06/2018, 16:16

Chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận, Argentina không còn quyền tự quyết trong việc giành tấm vé dự vòng 1/8 World Cup 2018.

Sau 2 lượt trận, Croatia là đội bóng đầu tiên giành vé dự vòng 1/8 World Cup 2018. Với hiệu số +5, nếu Croatia gần như sẽ chắc chắn dẫn đầu bảng D, họ chỉ mất ngôi đầu, khi thua Iceland còn Nigeria thắng 5 bàn cách biệt trước Argentina.

Tấm vé còn lại của bảng D là cuộc cạnh tranh của Nigeria (3 điểm), Iceland (1 điểm) và Argentina (1 điểm). Hiện tại, Nigeria là đội có lợi thế hơn cả. “Đại bàng xanh” chắc chắn đi tiếp nếu giành chiến thắng trước Argentina.

                
      
      Messi và các đồng đội    buộc phải thắng Nigeria và chờ vào kết quả trận đấu Iceland với    Croatia mới có cơ hội đi tiếp (Ảnh: Getty Images).

Trong trường hợp hòa Argentina, Nigeria chỉ đi tiếp khi Iceland hòa hoặc thắng cách biệt 1 bàn trước Croatia ở lượt trận cuối. Nếu thua Argentina, Nigeria chắc chắn bị loại.

Trường hợp thứ 2 là Iceland. Nếu muốn có vé đi tiếp, Iceland buộc phải đánh bại Croatia, đồng thời Argentina không được thắng Nigeria 2 bàn cách biệt. Nếu hòa và thua trước Croatia, Iceland chắc chắn bị loại.

Thứ 3 là trường hợp của Argentina. Đội bóng này đang có 1 điểm, hiệu số -3. Muốn đi tiếp, điều kiện đầu tiên là Argentina phải thắng Nigeria, đồng thời chờ Iceland hòa hoặc thua Croatia.

Do Iceland có hiệu số -2 nên trong trường hợp đội bóng này thắng Croatia với tỉ số 1-0 thì Argentina phải thắng 2-0 trước Nigeria mới cân bằng được hiệu số. Khi tỉ số như trên, Argentina và Iceland có cùng điểm số (4 điểm), cùng hiệu số (-1), đại diện của Nam Mỹ sẽ đi tiếp vì ghi được nhiều bàn thắng hơn (3 bàn so với 2 bàn của Iceland).

Có thể nói, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Argentina cũng phải đánh bại Nigeria càng đậm càng tốt, khi đó mới có cơ hội giành vé vào vòng 1/8, đồng thời hy vọng Croatia sẽ chơi bóng đúng với thực lực để không được thua Iceland./.

FIFA sẽ xếp hạng các đội dựa theo chỉ số phụ theo thứ tự ưu tiên sau:

- Hiệu số bàn thắng thua.

- Ghi được nhiều bàn thắng nhất.

Trong trường hợp có ít nhất 2 đội ngang bằng nhau trong tất cả thông số nói trên, thứ tự xếp hạng sẽ dựa theo:

- Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội, bao gồm cả hiệu số bàn thắng thua đối đầu trực tiếp

- Ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đối đầu trực tiếp với các đội còn lại được xét cùng ở vòng bảng.

Nếu các thông số trên vẫn ngang bằng, FIFA sẽ xếp hạng dựa trên điểm fair-play của các đội. Cuối cùng, nếu điểm fair-play các đội cũng bằng nhau, FIFA sẽ bốc thăm chọn đội đi tiếp.

Yến Hoàng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cục diện bảng D: Argentina ở thế “ngàn cân treo sợ tóc”