Theo dõi trên

Dạy bơi an toàn cho trẻ em

03/11/2020, 09:27

BT- Những năm gần đây, số trẻ em trên địa bàn tỉnh bị đuối nước chưa có dấu hiệu giảm và nguy cơ đuối nước trẻ em vẫn tiềm ẩn. Để giảm thiểu tình trạng đuối nước xảy ra ở trẻ em, tỉnh đã triển khai chương trình bơi an toàn, tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ.

                
   Học bơi tại Trường Năng khiếu tỉnh.

Xác định các hoạt động dạy bơi, dạy kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ là một trong những giải pháp quan trọng và hết sức cần thiết; từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 10.000 lớp dạy bơi theo chương trình phổ thông. Một số doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã mạnh dạn đầu tư hồ bơi, mua sắm phương tiện kinh doanh và liên kết với các trường học tổ chức dạy bơi cho các em tại trường bằng các hồ bơi lắp ghép, đáp ứng được nhu cầu học bơi của các em học sinh và chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại địa phương. Từ đó, hơn 300.000 trẻ em trong tỉnh tham gia học bơi, học kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, số học sinh biết bơi tăng dần theo từng năm. Đến nay, 70% tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh biết bơi và biết kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ đuối nước; kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; tập huấn cứu hộ cứu đuối…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay tại tỉnh vẫn còn rất nhiều trẻ em không biết bơi và thiếu kỹ năng bơi, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian tới, sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng xã hội. Vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con em mình phòng chống tai nạn đuối nước, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và các đợt thiên tai.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh dành quỹ đất và đầu tư xây dựng bể bơi, ưu tiên khu vực gần trường học, khu đông dân cư. Đồng thời thống kê, đánh giá các thiết chế bơi, lặn, các cơ sở dạy bơi, hồ bơi, các điểm vui chơi giải trí dưới nước thực hiện các quy định vệ sinh, an toàn tại các điểm dạy và học bơi. Vận động các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học và tập luyện bơi…

Theo thống kê, năm 2017 toàn tỉnh có 22 trẻ em tử vong do đuối nước, năm 2018 có 18 trẻ em, 2019 có 23 trẻ em và 9 tháng năm 2020 có 12 trẻ em. Nguyên nhân của hầu hết các vụ đuối nước ở trẻ em là do thiếu sự quản lý của các bậc phụ huynh trong dịp hè hoặc thiếu sự quan sát, cảnh giác khi dắt trẻ đi chơi, tắm biển. Thêm vào đó, trẻ còn thiếu các dụng cụ, kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống dưới nước, các kỹ năng cứu đuối…

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dạy bơi an toàn cho trẻ em