Theo dõi trên

ĐT Pháp vào tứ kết EURO 2016: Thắng mà vẫn lo

27/06/2016, 14:30

ĐT Pháp chắc chắn không đem đến cho người hâm mộ sự yên tâm sau những gì họ đã thể hiện ở trận thắng CH Ireland vào tối qua.

ĐT Pháp đã tiếp tục kéo dài hi vọng lần thứ ba lên ngôi ở EURO sau chiến thắng 2-1 trước CH Ireland ở vòng knock out EURO 2016. Điểm sáng lớn nhất của ĐT Pháp trong trận này chính là tiền đạo Antoine Griezmann với một cú đúp. 

Chiến thắng đã có, người hùng khác ngoài Dimitri Payet cũng đã xuất hiện nhưng nếu nói những gì thầy trò Deschamps đã thể hiện đem đến sự tin tưởng nơi người hâm mộ là hơi khiên cưỡng. Thậm chí, Les Bleus đã phơi bày ra quá nhiều điểm yếu mà nếu không kịp khắc phục, họ sẽ khó đi đến đích ở kỳ EURO lần này. 

                
      
      Niềm    vui sẽ khó kéo dài lâu nếu ĐT Pháp không thay đổi. (Ảnh: Getty). 

Đầu tiên là hai vị trí hậu vệ cánh đã ngoài tuổi 'băm' là Sagna và Evra thường xuyên là tử huyệt để đối phương khai thác. Nếu CH Ireland là đội bóng đẳng cấp hơn, có lẽ ĐT Pháp đã phải nhận nhiều khó khăn hơn từ những lỗ hổng mà hai cầu thủ này. 

Đây không phải là vấn đề mới với ĐT Pháp mà thậm chí nó còn là vấn đề đã kéo dài suốt thời gian qua nhưng HLV Deschamps vẫn chưa thể khắc phục. Trong tay HLV trẻ này vẫn còn Jallet, Digne, Umtiti có thể đá tốt hai hành lang cánh nhưng không nhận được sự tin tưởng từ cựu danh thủ ĐT Pháp. 

Dù Sagna và Evra chưa thể đem đến sự an toàn nhưng ở bối cảnh EURO đang diễn ra những thời điểm then chốt nhất, khả năng HLV Deschamps thay thế nhân sự ở hai vị trí trọng yếu ở hai hành lang cánh là rất khó xảy ra. 

                
      
      Pogba    đang là nỗi thất vọng lớn nhất của ĐT Pháp tại EURO năm nay. (Ảnh:    Getty). 

Bên cạnh hàng thủ, các tiền vệ trung tâm của ĐT Pháp cũng để lại sự lo lắng không hề 'nhẹ'. Pogba chỉ còn là cái bóng của chính mình ở Juventus trong khi Matuidi vẫn chưa thể hiện được những gì anh vẫn làm tại PSG. 

Trong trận đấu với CH Ireland, tiền vệ hay nhất của ĐT Pháp là Kante nhưng đây lại chính là nỗi lo của đội bóng áo lam khi cầu thủ thuộc biên chế Leicester đã dính 2 thẻ vàng và không thể ra sân ở tứ kết. 

Tại vòng tứ kết sắp tới, ĐT Pháp sẽ còn thiếu vắng cả trung vệ Adil Rami vì thẻ phạt. Nhiều khả năng, HLV Deschamps sẽ buộc phải dùng Eliaquim Mangala để đá cặp với Laurent Koscielny ở trận đấu tới.
 

Theo kết quả phân nhánh của BTC, ĐT Pháp sẽ phải đối đầu với đội thắng trong trận Anh - Iceland ở tứ kết. Nếu đó là ĐT Anh, ĐT Pháp chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi có đến 9 cầu thủ Pháp đang chơi bóng ở Anh và điểm mạnh, điểm yếu của họ đều đã được các cầu thủ Anh nắm bắt rất rõ ràng. 

Chỉ phải gặp CH Ireland nhưng ĐT Pháp đã phải 'sứt đầu, mẻ trán' mới có thể vào tứ kết với vô số những điểm yếu đã được bộc lộ. Rõ ràng, vào lúc này, người Pháp lúc này chưa thể vui dù Les Bleus đã có vé vào tứ kết EURO 2016.

Trần Tiến/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐT Pháp vào tứ kết EURO 2016: Thắng mà vẫn lo