Theo dõi trên

Dư âm Anh 0-0 Slovakia: “Tử thần” vẫy gọi Tam sư

21/06/2016, 14:04

Sự cẩn trọng quá mức của Roy Hodgson với quyết định thay tới 6 vị trí trong đội hình chính thức ở trận gặp Slovakia khiến ĐT Anh phải trả giá đắt.

Việc HLV Roy Hodgson quyết định để những Rooney, Kane, Alli, Sterling, Rose và Walker ngồi ngoài trong trận với Slovakia khiến nhiều người cho rằng nhà cầm quân 68 tuổi đã quá chủ quan và đánh giá thấp đối thủ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ông Roy Hodgson đã suy tính thấu đáo, thậm chí là có phần quá cẩn trọng khi muốn dưỡng sức các trụ cột của mình cho giai đoạn tiếp theo.

                
      
         Đội trưởng Rooney cũng trong số 6 cầu thủ được HLV Roy Hodgson "cất"    trên băng ghế dự bị trong trận gặp Slovakia. (Ảnh: Daily Mail).

Trước Slovakia chỉ biết lùi sâu phòng ngự, ĐT Anh kiểm soát bóng 2/3 và hoàn toàn áp đặt thế trận. Các con số thống kê đều cho thấy sự vượt trội trong màn trình diễn của Tam sư trước Slovakia, so với hai trận đấu trước đó. Cụ thể, các cầu thủ Anh có 5 cú sút trúng đích (như 2 trận gặp Nga và xứ Wales), tung ra tổng cộng 574 đường chuyền (449 ở trận gặp Nga, 510 đụng độ xứ Wales) với tỷ lệ chuyền chuẩn xác tới 89,4% (81,7%, 84,9%).

Đáng tiếc, như báo chí xứ sở sương mù bình luận, khi HLV trưởng có quá nhiều sự thay đổi về nhân sự, kết quả sẽ là yếu tố quyết định và lẽ ra HLV Roy Hodgson sẽ không phải “hứng mũi chịu sào”, nếu Tam sư có bàn thắng, cụ thể hóa ưu thế đó và giành chiến thắng.

                
      
      Sẽ    không có vấn đề gì nếu ĐT Anh cụ thể ưu thế vượt trội của mình trong    trận đấu để giành chiến thắng.

“Nếu ĐT Anh thắng trận, chẳng ai nhớ tới họ (những cầu thủ được cất trên băng ghế dự bị). Nhưng Tam sư hòa và tất cả đều đổ lỗi cho việc lựa chọn đội hình xuất phát. Tôi đã quá quen với điều này rồi”, Roy Hodgson chua chát thừa nhận sau trận hòa như… thua ở lượt trận cuối vòng bảng.

Bầy sư tử “non” của Roy Hodgson với những Clyne (25 tuổi, 12 lần khoác áo ĐT Anh), Bertrand (26, 8) hay Vardy (29, 9) hay những cầu thủ tên tuổi hơn nhưng lại mới trở lại sau chấn thương như Sturridge, Wilshere, đã bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ số đông của Slovakia.

                
      
         Ngay cả khi HLV Roy Hodgson tung Rooney, Alli và Kane vào sân, Tam    sư vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. (Ảnh: AP).

Dù vẫn giành vé vào vòng loại trực tiếp, nhưng sự cẩn trọng quá mức của HLV Roy Hodgson đã khiến ĐT Anh phải trả giá quá đắt. Với việc kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai, Tam sư đối mặt với Iceland và nhiều khả năng là Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 và nếu giành quyền đi tiếp, phía trước Rooney và các đồng đội sẽ là chủ nhà Pháp ở tứ kết.

Trong khi đó, đội nhất bảng xứ Wales sẽ có lịch “dễ thở” hơn rất nhiều khi chỉ phải gặp đội xếp thứ ba ở bảng A, C hay D, rất có thể sẽ lần lượt là Albania, Bắc Ireland hay CH Séc.

                
      
         Khó khăn chồng chất trước mắt ĐT Anh ở các vòng tiếp theo. (Ảnh:    AP).

“Sự thật là chúng ta đã vượt qua vòng đấu bảng, dù vị trí thứ hai bảng B là thất vọng, nhưng ĐT Anh đã lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất EURO 2016”, Roy Hodgson “vớt vát”.

Giờ là lúc giới truyền thông nổi tiếng “cay độc” của xứ sở sương mù kỳ vọng, khi “tử thần” vẫy gọi, bầy sư tử “non” và HLV Roy Hodgson sẽ tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường.

Ngọc Duy/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dư âm Anh 0-0 Slovakia: “Tử thần” vẫy gọi Tam sư