Theo dõi trên

Giải cầu lông vô địch các nhóm tuổi: Những trận đấu đều thể hiện tính chuyên nghiệp

09/11/2016, 09:06 - Lượt đọc: 270

BT - Giải cầu lông vô địch các nhóm tuổi tỉnh Bình Thuận năm nay quy tụ 235 vận động viên (năm 2015 là 190/17 câu lạc bộ) đến từ 18 câu lạc bộ trong tỉnh và 5 đội khách mời của tỉnh Ninh Thuận, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Các đội thuộc các huyện có phong trào cầu lông phát triển như Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, La Gi và Bắc Bình cùng tranh tài với những cái tên đã quen thuộc của Phan Thiết như CLB Thống kê, Xổ số kiến thiết, NM, Vòng tròn, Phương Hoa… Ở 17 nội dung đơn và đôi thuộc các 5 nhóm tuổi dưới 30, 30-40, 41-45, 46-50 và trên 50 tuổi.

Giải đấu diễn ra vào 3 ngày cuối tuần nên tạo điều kiện để người hâm mộ trực tiếp theo dõi. Nhất là buổi chiều ngày 6/11 khi các trận chung kết nội dung được tổ chức, đã có hàng trăm khán giả đến Trung tâm TDTT tỉnh cổ vũ. Họ đều là những người đam mê thể thao, đang tập luyện và thi đấu phong trào tại các sân cầu lông trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận.

Theo đánh giá của Ban tổ chức giải lần này có sự đồng đều về mặt chuyên môn, do các CLB có sự đầu tư. Hầu hết những trận đấu đều thể hiện tính chuyên nghiệp, nhịp độ trận đấu nhanh, hấp dẫn và rất quyết liệt, chất lượng chuyên môn giải đấu ngày một nâng cao khi các đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham dự giải. Trận chung kết được mong chờ nhất tất nhiên là nội dung đơn nam dưới 30. Vượt qua 22 đối thủ rất mạnh đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, Võ Thành Trung và Nguyễn Trọng Nghĩa (cùng thuộc đội Xổ số kiến thiết) đã tạo ra trận cầu hấp dẫn trong 3 séc đấu với tỷ số chung cuộc là 21 – 16, 13 – 21 và 20 – 22. Trong đó sét đấu cuối cùng là cuộc thư hùng đầy quyết liệt khi cả hai cùng cạnh tranh từng điểm số kịch tính. 

Câu lạc bộ cầu lông Thống kê vẫn chứng minh được sự nổi trội của mình tại giải đấu khi đạt được 4 ngôi quán quân tại giải ở các nội dung đôi nữ trên 50, đôi nữ 31 – 40, đôi nam nữ 31 – 40 và đôi nam nữ 41 – 45, qua đó giành cúp chiến thắng của giải toàn đoàn. Câu lạc bộ NM, Sức sống và Xổ số kiến thiết xếp hạng nhì, ba và tư. Đại diện đến từ TP. Hồ Chí Minh là CLB Y Vũ cũng xuất sắc giành 2 vàng và 1 đồng, trở thành đội cầu lông ngoại tỉnh thi đấu tốt nhất giải.

Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ tiếp tục tổ chức giải đấu trong những năm tới, từng bước nâng cao chất lượng để thúc đẩy phong trào tập luyện cầu lông trên địa bàn tỉnh.

         
   

      

   

   Ban tổ chức trao giải toàn đoàn    cho các đội.

   

      

      Trận chung kết nội dung đơn nam    dưới 30.

H.Đ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải cầu lông vô địch các nhóm tuổi: Những trận đấu đều thể hiện tính chuyên nghiệp