Theo dõi trên

Giải Taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc: Bình Thuận giành 6 huy chương đồng đối kháng trẻ

10/10/2017, 09:16 - Lượt đọc: 48

BT- Đội tuyển Taekwondo nam Bình Thuận dành được 5 huy chương đồng ở các hạng cân 59, 78, trên 78 (nam từ 15 – 17 tuổi), 68kg (trên 17 tuổi) và đồng đội nam, xếp hạng 19/45 câu lạc bộ. Trong khi đội tuyển nữ đứng vị trí 23/45 với 1 huy chương đồng tại hạng cân 49kg của nữ lứa tuổi 15 – 17. Đây là thành tích của đội Taekwondo Bình Thuận đạt được ở các nội dung đối kháng (40 bộ huy chương) tại Giải vô địch Taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2017 vừa kết thúc tại Phan Thiết.

                
      
   Nhiều nội dung đối kháng của môn Taekwondo    được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games, Asiad và Olympic.

Giải năm 2017 tại Bình Thuận đã quy tụ gần 500 vận động viên đến từ 45 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, tranh tài ở 2 lứa tuổi: từ 15 - 17 tuổi và trên 17 tuổi. Nội dung thi đấu gồm: thi đấu đối kháng (cá nhân và đồng đội); thi đấu quyền (đấu quyền tiêu chuẩn và đấu quyền sáng tạo).  Đây là dịp mà các tỉnh, thành, ngành trong cả nước cùng hội tụ về để kiểm tra trình độ, tình hình lực lượng vận động viên, sự phát triển của Taekwondo của các địa phương. Đặc biệt, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam sẽ có những lựa chọn nhằm bổ sung cho các đội trẻ của tuyển quốc gia, kịp thời bồi dưỡng những nhân tố có triển vọng cho SEA Games năm 2019, Olympic Tokyo 2020.

Các trận đấu mang tinh thần cống hiến cao của thanh niên nên diễn ra hết sức quyết liệt, hấp dẫn, tạo sự canh tranh sòng phẳng giữa các câu lạc bộ, các nhóm tuổi, hạng cân. Hà Nội là câu lạc bộ giành nhiều huy chương nhất giải với 19 huy chương các loại (7HCV – 3HCB – 9HCĐ), xếp nhất cả 2 nội dung đối kháng nam và nữ. Công an nhân dân, Bình Phước 1 và Bình Dương lần lượt đứng thứ 2 tại các hạng cân nam. Trong khi các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế có những trận đấu thành công để cán đích ở vị trí thứ 2 và 3 tại nội dung đối kháng nữ.

Đoàn Bình Thuận kết thúc các nội dung đối kháng với 6 huy chương đồng thuộc về các vận động viên: Ngô Thị Thùy Trang (nữ, 49kg, lứa tuổi 15 – 17); Phạm Quốc Khánh (nam, 59kg, 15 – 17); Huỳnh Triệu Vỹ (nam, 78kg, 15 – 17), Nguyễn Trường Chinh (nam, trên 78kg, 15 – 17); Phan Bá Tiến (nam, 68kg, trên 17) và đối kháng đồng đội nam (xếp sau Quân đội 1 và Hà Nội).  

Chí Bình



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải Taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc: Bình Thuận giành 6 huy chương đồng đối kháng trẻ