Theo dõi trên

SEA Games nhiều bất cập, Tổng thống Philippines lên tiếng xin lỗi

30/11/2019, 16:41

Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, chính thức lên tiếng xin lỗi về những bất cập trong công tác đăng cai SEA Games 30.

Những ngày qua, nước chủ nhà Philippines đã bị chỉ trích thiếu chu đáo trong công tác hậu cần chuẩn bị cho SEA Games 30, không cung cấp đủ thực phẩm cho các đoàn thể thao tham dự sự kiện. Ngoài ra, nhiều trung tâm thi đấu nơi diễn ra các trận tranh tài cũng còn chưa được hoàn thiện.

                
      
      Tổng thống Philippines -    Duterte xin lỗi vì công tác tổ chức SEA Games còn nhiều bất cập.    (Ảnh: PPO). 

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines - Duterte đã xin lỗi về "sự bất tiện không mong muốn" mà đoàn vận động viên các nước tham dự gặp phải.

Là một trong những đoàn thể thao gặp trục trặc về khâu hậu cần và cơ sở vật chất trong những ngày mới sang Philippines, tuy nhiên trả lời báo chí vào sáng qua, Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn nói: 

"Trục trặc khách sạn chủ yếu là thời điểm đến của các đội tuyển, vì theo quy định của Đại hội, chúng ta sẽ đến trước 2 ngày và về sau 1 ngày nhưng có đội tuyển của chúng ta là đến trước ngày quy định của Đại hội, tức là 3-4 ngày do vậy việc sắp xếp khách sạn cũng cần thời gian nhất định để họ còn bố trí khách sạn. Về vấn đề ăn thì thực tế tại làng cũng như tại các địa điểm thi đấu thì BTC cũng đã có những điều chỉnh nhất định".

Thành Lương/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SEA Games nhiều bất cập, Tổng thống Philippines lên tiếng xin lỗi