Theo dõi trên

Thể thao thành tích cao: Giành nhiều huy chương ở đấu trường quốc tế

19/12/2019, 10:12

BT- Trong năm 2019, các đoàn thể thao của Bình Thuận góp mặt ở nhiều đấu trường và xuất sắc giành tổng cộng 162 huy chương các loại, vượt hơn 70% so kế hoạch đề ra, bao gồm: 53 huy chương vàng (HCV) - 45 huy chương bạc (HCB) - 64 huy chương đồng (HCĐ).

                
      
Nguyễn Thị Lệ Kim - VĐV Taekwondo xuất sắc    của thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Bình Thuận nói riêng.

Đặc biệt về thể thao thành tích cao, ngành đã cử các vận động viên tham gia 50 giải thuộc cấp khu vực, quốc gia, quốc tế và tiếp tục thể hiện thành tích ấn tượng. Trong đó nổi bật có: Taekwondo tham dự giải vô địch Đông Nam Á đoạt 1 HCV - 1 HCB - 1 HCĐ, ở giải Taekwondo quốc tế Grand Prix tại Italia giành 1 HCV. Tiếp đó tham dự giải Taekwondo quốc tế Úc mở rộng cũng đoạt 1 HCV, giải Taekwondo quốc tế Pháp mở rộng giành 2 HCV và giải vô địch quyền Taekwondo châu Á là 2 HCV. Ngoài ra trong năm nay, các vận động viên của tỉnh còn góp mặt ở giải quyền Taekwondo Cúp thế giới (World Cup) - lần thứ I tổ chức tại Trung Quốc với thành tích đạt 1 HCV - 1 HCB, còn ở giải Taekwondo võ thuật thế giới tại Hàn Quốc là 1 HCV. Trong khi đó, môn đua thuyền Canoeing tham dự giải vô địch Đông Nam Á đoạt 1 HCĐ và môn đua thuyền truyền thống tham dự Lễ hội Bơi chải thuyền rồng quốc tế Hà Nội mở rộng giành 1 HCB.

Tham dự SEA Games lần thứ 30 được tổ chức tại Philippines mới đây, thể thao Bình Thuận cũng cử 1 huấn luyện viên, 4 vận động viên tập trung cho đội tuyển và trẻ quốc gia. Kết quả: Đã thi đấu xuất sắc giành 5 huy chương các loại (ở các môn Taekwondo, Judo và Canoeing), qua đó góp phần vào thành tích nhì toàn đoàn của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội Đông Nam Á lần này…

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thể thao thành tích cao: Giành nhiều huy chương ở đấu trường quốc tế