Theo dõi trên

Tuyển Bình Thuận (Việt Nam) liên tiếp lần thứ hai vô địch tại Lễ hội Đua thuyền rồng quốc tế Kedah, Malaysia năm 2017

08/05/2017, 16:58

 BTO- Nhận lời mời của Ban Tổ chức Lễ hội Đua thuyền rồng quốc tế Kedah, Malaysia năm2017 được tổ chức từ ngày 3 – 7/5 tại đập MADA, Tangjung Chali, Alor Setar, Kedah, đội tuyển Đua thuyền rồng Bình Thuận do ông Nguyễn Ngọc Hạnh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận làm trưởng đoàn cùng ban huấn luyện và vận động viên thuộc thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành (TP Phan Thiết) đã đến bang Kedah để tham dự Lễ hội.

 Đây là lần thứ hai đua thuyền rồng Bình Thuận tham dự với sự góp mặt của 6 đội quốc tế: Brunei (6 lần, trong đó có 3 lần vô địch), Thái Lan (3 lần tham dự), Indonesia (2 lần, 1 lần vô địch), Hồng Kông (3 lần), Việt Nam (2 lần) và chủ nhà Malaysia thi đấu cự ly 1.000m thuyền 18 người (1 đánh trống, 1 chèo lái, 16 tay chèo), được bốc thăm chia 3 bảng thi đấu vòng loại, chọn các đội vào tranh bán kết và chung kết. Ngoài ra, tại địa phương cũng tổ chức giải nội địa với hơn 600 VĐV của 20 đội thuyền dài tham dự ở các nhóm tuổi trẻ, vô địch và trung niên.

 Trải qua 3 ngày thi đấu quyết liệt, sôi nổi từ ngày 4 – 6/5, tuyển Bình Thuận đánh bại Thái Lan, Brunei để bước vào chung kết cùng với Indonesia và chủ nhà Malaysia. Với thành tích 4 phút 15 giây, tuyển Bình Thuận lần thứ hai liên tiếp vô địch, được người ủy quyền của Vua bang Kedah trao Cúp và giải thưởng 10.000 ringgit-RM (tương đương 50 triệu đồng), Indonesia đạt giải nhì với 500 RM (4’24”) và Malaysia ở vị trí thứ ba 2000 RM (4’35”).   

 Nhân dịp này, đoàn Bình Thuận cũng đẩy mạnh xúc tiến ghi nhớ quan hệ hợp tác với Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội, cụ thể là Viện cứu hộ thể thao dưới nước Penang, Malaysia (tổ chức thuộc Liên đoàn Cứu hộ quốc tế - The International Life Saving Federation - ILS) về trao đổi, phát triển kỹ năng, nâng cao kiến thức bồi dưỡng công tác phòng chống đuối nước, cứu hộ, cứu nguy phục vụ hoạt động du lịch - thể thao biển tại tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới.

                                                          
      Đoàn đua thuyền rồng Bình Thuận (Việt Nam) tham dự Lễ hội
 

TRẦN VĂN NGUYÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển Bình Thuận (Việt Nam) liên tiếp lần thứ hai vô địch tại Lễ hội Đua thuyền rồng quốc tế Kedah, Malaysia năm 2017